26/02/2021 12:46 GMT+7

COVID-19 cấm thì cấm, nhân viên massage vẫn cứ khỏa thân kích dục

A LỘC
A LỘC

TTO - Mặc dù UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản tạm dừng hoạt động vũ trường, karaoke, massage... nhưng 2 cơ sở bất chấp, vẫn lén lút hoạt động và để nhân viên khỏa thân kích dục cho khách.

COVID-19 cấm thì cấm, nhân viên massage vẫn cứ khỏa thân kích dục - Ảnh 1.

Cơ sở massage Hướng Dương bất chấp lệnh cấm mở cửa đón khách - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26-2, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho hay đang lập hồ sơ xử lý hai cơ sở massage trên địa bàn hoạt động lén lút, để nhân viên khỏa thân kích dục cho khách bất chấp lệnh cấm.

Trước đó, tối 25-2, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người (thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai phối) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Hướng Dương (khu phố 3, phường Long Bình Tân).

Thời điểm kiểm tra, hai nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại hai phòng riêng biệt. Trong đó, một nhân viên trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác kiểm tra cơ sở Đại Phú Gia (khu phố 9, phường Tân Phong) phát hiện ba nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại ba phòng khác nhau. Trong đó, một nhân viên nữ khỏa thân.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện của hai cơ sở massage trên đều thừa nhận các lỗi sai phạm.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, hai cơ sở này cho đóng cửa, tắt đèn bên ngoài rồi cử nhân viên giám sát. Khi khách đến, nhân viên mới mở cửa mời khách vào trong rồi lập tức đóng cửa lại. Nhân viên massage nữ đã đợi sẵn bên trong sẵn sàng phục vụ khách.

Đáng nói, cả hai cơ sở massage trên mở cửa hoạt động bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm ngừng kinh doanh để phòng chống COVID-19.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên