14/04/2020 15:00 GMT+7

Coroference: chuỗi sự kiện online gây quỹ

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - "Coroference là từ ghép của Corona và Conference. Cái tên mang hàm ý rằng vì sự xuất hiện của virus corona nên những sự kiện này mới ra đời để động viên con người vượt qua khó khăn do con virus này gây ra".

Coroference: chuỗi sự kiện online gây quỹ - Ảnh 1.

Huyền Chip là cái tên mở màn cho Coroference với buổi livestream chia sẻ mang chủ đề "20, bỗng nhiên tôi muốn bỏ học" - Ảnh: Coroference

Đó là lời giới thiệu của Hoàng Đức Minh (30 tuổi), admin chính của fanpage Coroference - Những sự kiện truyền cảm hứng mùa dịch COVID-19. Các gương mặt khởi xướng đều là các bạn trẻ 9X.

Minh từng là người sáng lập nền tảng gây quỹ từ thiện Kindmate.net và đã được trao danh hiệu 30Under30 năm 2015 do tạp chí Forbes bình chọn. Hiện anh đang là trưởng bộ phận từ thiện tại MoMo.

Hai thành viên khác là Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi em, gương mặt 30Under30 năm 2020 của tạp chí Forbes bởi các nỗ lực thiện nguyện trong hơn 10 năm qua và Trần Yến - cô gái có nhiều kinh nghiệm làm việc với các giảng viên ở các khóa học online trong thời gian làm việc tại Topica.

Minh cho biết ý tưởng về Coroference xuất phát từ anh Nguyễn Ngọc Hiếu - giám đốc sản phẩm của Seedcom. Anh Hiếu đã host (đứng ra tổ chức) sự kiện đầu tiên của Coroference với chủ đề Product Management for Manager (quản lý sản phẩm cho người quản lý) với hơn 1.400 người tham gia. Thay vì thu tiền, anh Hiếu đã kêu gọi người tham gia quyên góp ủng hộ chống dịch và chia sẻ lại điều đó trên Facebook của mình để mọi người cùng biết đến. 

"Một Coroference cần có một trong ba đặc điểm: truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức, lan tỏa sự tử tế" - Minh nói.

Tinh thần chủ đạo của Coroference là Pay It Forward (đáp đền tiếp nối) giúp chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đồng thời là một phần trong các nỗ lực kêu gọi ủng hộ cho hoạt động chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. 

"Mặc dù phải ở nhà nhưng chúng ta còn rất may mắn, may mắn hơn rất nhiều người, thế nên Coroference là cách để mọi người có thể đóng góp một điều gì đó, tuy nhỏ bé nhưng lại thật ý nghĩa cho cộng đồng" - Minh chia sẻ.

Việc gây quỹ sẽ được thực hiện thông qua ví điện tử MoMo phối hợp cùng Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trường đại học Y Hà Nội sử dụng vào việc ủng hộ các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch.

Chỉ sau vài ngày kêu gọi, Coroference đã được "đáp lời" bởi những bạn trẻ đầu tiên: Khánh Huyền (Huyền Chip), thạc sĩ ngành khoa học máy tính của Stanford, là tác giả sách du ký được nhiều người biết đến. Chủ đề đầu tiên mà cô chia sẻ là "20, bỗng nhiên tôi muốn bỏ học", nói về trải nghiệm học tập đại học của cô và lời khuyên dành cho các bạn trẻ. Host thứ hai là Nam Phương - một huấn luyện viên về sức khỏe, dinh dưỡng, thiền định được nhiều người biết đến.

"Chúng tôi muốn kêu gọi ít nhất là 150 sự kiện Coroference sẽ được tổ chức trong một tháng, thúc đẩy hàng chục nghìn người tham dự. Đây là một sự kiện cộng đồng nên chúng tôi không định ngày kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong Việt Nam sẽ sớm tuyên bố hết dịch, mọi người có thể trở lại đi làm bình thường" - Minh kỳ vọng.

12.000 lượt tải app gây quỹ từ thiện của nhóm 9X khởi nghiệp 12.000 lượt tải app gây quỹ từ thiện của nhóm 9X khởi nghiệp

TTO - Từ 12.000 lượt tải ứng dụng hiện có, mỗi người dùng chỉ cần xem quảng cáo 30 giây là đã có thể tạo ra hàng triệu đồng, chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên