31/03/2020 12:54 GMT+7

Công Vinh nói tiếng Anh 'như gió', nhờ đâu?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Lê Công Vinh là hình mẫu của giới cầu thủ Việt Nam khi có một sự nghiệp nổi tiếng và rất chịu khó học ngoại ngữ. Cựu tiền đạo 35 tuổi này chia sẻ chuyện tự học của mình với những bạn trẻ đang nghỉ học dài ngày vì COVID-19.

Công Vinh nói tiếng Anh như gió, nhờ đâu? - Ảnh 1.

Cầu thủ Lê Công Vinh tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh với phóng viên nước ngoài ở các giải đấu quốc tế - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Không kể lứa cầu thủ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng... được học ngoại ngữ từ nhỏ, Lê Công Vinh là cầu thủ thế hệ trước rất tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh với các phóng viên nước ngoài ở các giải đấu quốc tế. Anh cũng vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp vào danh sách một trong năm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Không đi học vì dịch, các em có thể ở nhà ngủ muộn thêm một chút rồi dậy ăn sáng, lấy sách vở ra học theo như yêu cầu của thầy cô. Sau khi ăn cơm trưa và nghỉ trưa, chuyện học sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều. Hoàn thành bài vở xong, các em có thể chơi môn thể thao mà mình thích nhằm tái tạo năng lượng.

Cầu thủ Lê Công Vinh

Tự học tiếng Anh đến giáo án huấn luyện

19 tuổi, khi còn khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An, Công Vinh bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ. Anh mua sách tiếng Anh về dành thời gian học 1-2 tiếng đồng hồ vào mỗi buổi tối. 

"Buổi sáng, chúng tôi dậy ăn sáng và bắt đầu tập luyện. Sau giờ ăn trưa, ai cũng phải ngủ để có sức chiều ra sân tập tiếp. Vì thế, tôi chỉ có thể tranh thủ học tiếng Anh vào buổi tối. Dĩ nhiên cũng có buổi tối tôi không thể nào mở sách tiếng Anh ra học nổi sau một ngày tập luyện mất quá nhiều sức. Nhưng trong suốt đời cầu thủ của mình, tôi đều luôn cố gắng học và duy trì thói quen đó ngay cả khi chuyển sang CLB khác" - Công Vinh nhớ lại.

Và những nỗ lực đó giúp ích cho Công Vinh phần nào trong quãng thời gian bốn tháng ở Bồ Đào Nha phẫu thuật và chữa trị chấn thương đứt dây chằng gối vào năm 2010, khi đang khoác áo CLB Hà Nội T&T. Ngoài ra, Công Vinh kể mình tiến bộ tiếng Anh là nhờ cố gắng học để hiểu người ta muốn nói gì và yêu cầu mình làm gì trong sinh hoạt hằng ngày cũng như chữa trị chấn thương sao cho hiệu quả.

Năm 2012, Công Vinh sau đó gia nhập CLB Hà Nội ACB. Đây cũng là lúc Công Vinh chịu khó "nâng tầm" chuyện học ngoại ngữ của mình lên hơn nữa. Anh thuê gia sư tiếng Anh về dạy kèm riêng ba buổi tối/tuần. 

Tuy nhiên, việc thuê gia sư về dạy cũng không kéo dài được bao lâu khi Công Vinh bận thi đấu liên tục nên không thể học thường xuyên. Vì vậy sau đó anh phải đọc sách, lên mạng tự học là chính. 

Chính tính kỷ luật trong việc tự học đó đã giúp chân sút nổi tiếng của bóng đá Việt Nam sau đó "bắn" tiếng Anh như gió trong các buổi phỏng vấn của các hãng tin nước ngoài hay của trang tin AFC.

Không chỉ tự học tiếng Anh, Công Vinh còn tự học thêm kiến thức quản lý bóng đá khi trở thành quyền chủ tịch CLB TP.HCM. Mở Học viện bóng đá cộng đồng CV9 sau đó lại là một ngã rẽ khác của Công Vinh. 

Anh thuê giám đốc kỹ thuật người nước ngoài chịu trách nhiệm lên giáo án chung cho các cầu thủ nhí. Bên cạnh vốn bóng đá có sẵn cũng như quan sát các HLV ở Bồ Đào Nha, Nhật Bản hay Thái Lan làm việc, Công Vinh vẫn không quên lên mạng học hỏi thêm về chuyện lên giáo án huấn luyện cho từng lứa tuổi ra sao, đặc biệt là làm sao để bọn trẻ thích thú tập luyện bóng đá.

Anh nói: "Tôi tranh thủ tìm các giáo án bóng đá của các HLV trên thế giới để đọc và học thêm mọi lúc mỗi khi rảnh. Từ những gì đọc được này, tôi nhìn lại giáo án mà giám đốc kỹ thuật học viện của mình đưa ra xem có phù hợp với từng lứa tuổi của các em hay không, với con người Việt Nam hay không và điều chỉnh thích hợp".

Cân bằng giữa học và chơi

Công Vinh chia sẻ chuyện học từ tiểu học ở Việt Nam rất quan trọng. Nhưng với những người nước ngoài mà anh tiếp xúc, người ta chỉ quan tâm lứa tuổi đó chơi tốt môn thể thao nào. Vì thế, anh cố gắng giúp cô con gái 7 tuổi đang theo học lớp 1 ở trường quốc tế làm sao cân bằng giữa chuyện học và chuyện chơi thể thao. 

"Bọn trẻ dĩ nhiên cần phải học. Nhưng chỉ học ở thời gian nhất định trong ngày thôi. Và khi chúng làm xong bài tập rồi thì hãy dành thời gian cho chúng chơi" - Công Vinh nhấn mạnh.

Chia sẻ dịch COVID-19 khiến học sinh không thể đến trường, Công Vinh nói rằng tự học ở nhà hoàn toàn có thể giúp học sinh tiếp thu kiến thức. Lứa tuổi tiểu học thường ham chơi, cần có người đốc thúc và kèm cặp. Nhưng với cấp THCS trở lên, chuyện tự học ở nhà phụ thuộc quyết tâm của người học. Bởi cho dù phụ huynh có đốc thúc, nhưng đứa trẻ chỉ ngồi vào bàn mà không chịu học thì cũng bằng thừa. Với các em ở độ tuổi này, phải định hướng được mình sẽ làm gì để cố gắng học bài và có sự quyết tâm trong đó.

"Vợ chồng tôi không bắt buộc con gái trong chuyện học, không ép con phải giỏi cái này cái kia. Chúng tôi chỉ hướng con trở thành người tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Nhiều lúc con gái tôi hỏi "lớn lên ba muốn con làm gì?", tôi chỉ nói với con là lớn lên con sẽ tự quyết định chuyện đó, ba mẹ không muốn con là gì nếu như con không muốn. Việc học rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đừng nên quá gò ép, quá cứng nhắc với con cái khiến con cảm thấy bó buộc..." - Công Vinh tâm sự.

Từng trúng tuyển ĐH Luật Hà Nội

Công Vinh từng trúng tuyển và theo học hệ tại chức ĐH Luật Hà Nội năm 2016 nhưng cuối cùng phải bỏ dở do công việc quá bận và trường không "đặc cách" cho học tại cơ sở TP.HCM.

"Không thể hoàn thành khóa học là điều đáng tiếc. Nhưng thật ra nó cũng không quyết định được tương lai cho dù nhận được tấm bằng. Vì có nhiều người có bằng cấp gì đâu nhưng họ vẫn thành công. Nhất là ở lĩnh vực bóng đá vốn cần chuyên môn hơn" - Công Vinh bảo vậy.

Vẫn học thêm tiếng Anh

congvinh1

Đến nay, Công Vinh vẫn học thêm tiếng Anh để làm việc với cầu thủ, chuyên gia nước ngoài - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Công Vinh cho biết anh vẫn đang học thêm tiếng Anh, học từ vựng mới để làm tốt công việc của mình. Trên mạng có rất nhiều phần mềm học tiếng Anh trực tuyến, học theo giờ mình rảnh rỗi nên rất thích hợp với những người bận rộn. Chuyện học văn hóa online tại nhà trong mùa dịch cũng thuận lợi rất nhiều. Nhưng trên hết vẫn là chuyện quyết tâm và nỗ lực tự học của mỗi người.

Thủy Tiên - Công Vinh: Đồng vợ đồng chồng, nước mặn cũng thành nước ngọt Thủy Tiên - Công Vinh: Đồng vợ đồng chồng, nước mặn cũng thành nước ngọt

TTO - Nhắc tới Thủy Tiên - Công Vinh, ngoài câu chuyện về mối tình bền chặt hơn một thập kỷ cùng những thành công thì chuyện thiện nguyện của họ cũng luôn là chủ đề được quan tâm.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên