21/03/2024 16:12 GMT+7

Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang nằm ngay mặt đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rộng hơn 11,8ha chậm tiến độ 7 năm. Nhiều hạng mục xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

Toàn cảnh công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, nằm lọt giữa khu dân cư đông đúc - Ảnh: PHẠM TUẤN

Toàn cảnh công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, nằm lọt giữa khu dân cư đông đúc - Ảnh: PHẠM TUẤN

Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang nằm ngay mặt đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rộng hơn 11,8ha, khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2017, được kỳ vọng trở thành địa điểm lui tới vui chơi, thư giãn, tập thể dục hằng ngày của người dân.

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ ngày động thổ, hiện công viên này vẫn chưa thể bàn giao vì chậm tiến độ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 21-3, bốn mặt ngoài công viên được quây kín tôn, cửa khóa bằng xích sắt. Bên trong cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục đã hoàn thiện chưa đưa vào sử dụng nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 2.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 3.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 4.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 5.

Cỏ dại vây kín lối đi trong công viên, trụ bê tông, gạch đá chất ngổn ngang - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cụ thể, các hạng mục như hồ điều hòa, chòi nghỉ, đường đi quanh công viên, cây xanh, đèn chiếu sáng đã được chủ đầu tư hoàn thiện. Tuy nhiên, đường đi rêu phủ đen vì không có người đi lại; nhiều cây xanh bị chết khô, hệ thống đèn chiếu sáng bị rác bủa vây, cỏ dại mọc che kín.

Hồ điều hòa nằm giữa công viên nước đen kịt, rêu xanh phủ kín, bốc mùi hôi thối.

Hồ điều hòa mặt nước đen kịt, rêu xanh phủ kín, bốc mùi hôi thối - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hồ điều hòa mặt nước đen kịt, rêu xanh phủ kín, bốc mùi hôi thối - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phần mặt tiền công viên nằm ngay đường Tố Hữu có hàng chục ô tô xếp hàng dài, đỗ chễm chệ trên vỉa hè.

Đài phun nước không hoạt động - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đài phun nước không hoạt động - Ảnh: PHẠM TUẤN

Về lý do công trình chậm tiến độ, UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) cho biết do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng vì có hơn 10 hộ dân chưa đồng thuận di dời khỏi dự án.

UBND phường Trung Văn cũng đã có văn bản kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tái khởi động dự án để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ người dân.

Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 8.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 9.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 10.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 11.

Chòi nghỉ và lối vào chòi nghỉ giữa hồ điều hòa xuống cấp, rêu phủ xanh, cỏ mọc um tùm - Ảnh: PHẠM TUẤNC

Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 12.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 13.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 14.
Công viên rộng hơn 11ha chậm tiến độ 7 năm, bỏ hoang giữa lòng Hà Nội- Ảnh 15.

Cây chết khô, trụ đèn vây kín bởi cỏ dại và rác, cổng sắt vào công trình bị rỉ sét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cổng vào công viên được khóa bằng xích sắt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cổng vào công viên được khóa bằng xích sắt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhiều công viên đã đưa vào sử dụng xuống cấp

Phần cỏ nhân tạo tại công viên Cầu Giấy bong tróc, lộ ra những mảng bê tông lớn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phần cỏ nhân tạo tại công viên Cầu Giấy bong tróc nham nhở, lộ ra những mảng bê tông lớn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 21-3, một số công viên đã đưa vào sử dụng tại Hà Nội cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tại công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), ở khu vực bố trí các trò vui chơi, vận động, phần mặt cỏ nhân tạo lát dưới mặt sàn bị bong tróc, lộ ra những mảng trắng bê tông trơ trọi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân trong lúc vui chơi. Nhiều vị trí sụt lún so với mặt nền, đá lát vỡ nứt hàng loạt.

Trước thực tế trên, HĐND quận Cầu Giấy cũng đã thông qua chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024 - 2025.

Nhiều mảng bê tông nứt vỡ, gồ ghề tại công viên Cầu Giấy - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhiều mảng bê tông nứt vỡ, gồ ghề tại công viên Cầu Giấy - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tháng 10-2023, HĐND TP Hà Nội cũng thông qua dự án cải tạo, nâng cấp công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo với tổng mức đầu tư hơn 886 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2026. Dự án này sau khi thông qua kỳ vọng sẽ làm "sống lại" các công viên ở thủ đô.

2 khu đô thị bỏ hoang của Tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang2 khu đô thị bỏ hoang của Tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang

Ngoài 3 dự án BT, Tập đoàn Phúc Sơn còn là chủ đầu tư 2 khu đô thị rộng hơn 60ha tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) hiện đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên