
Khu vực xả khói của nhà máy đường Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang nằm cạnh khu dân cư - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo phản ánh của người dân tổ dân phố 8, phường Đô Vinh (trước thuộc Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa), tình trạng bụi tro bao trùm khu dân cư thường xuất hiện theo mùa (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), trùng với thời gian hoạt động của Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang.
Có thời điểm gió to, bụi tro bao trùm khu dân cư, bám đầy nhà và vật dụng sinh hoạt của người dân.
Bụi mịn bám kín nhà cửa
Bà Trần Thị Kim Liên (65 tuổi, ở tổ dân phố 8, phường Đô Vinh) cho biết mỗi năm cứ vào mùa sản xuất của Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang (Nhà máy đường Phan Rang) thì cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn. Nhà luôn đóng kín cửa để hạn chế bụi.
"Bụi bám đầy lên nhà cửa, quần áo, ăn cơm cũng phải đóng cửa vì sợ bụi bay vào. Chén, đũa, thức ăn để một lúc là bụi bám một lớp dày" - bà Liên nói.
Cũng theo bà Liên, vì môi trường sống thường xuyên bị bụi tro, bụi than từ nhà máy đường nên người dân thường bị ngứa, ho, ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ.

Một hộ dân bán tạp hóa gần khu vực nhà máy đường thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bụi tro - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
"Chúng tôi không phản đối sản xuất nhưng môi trường sống cần được đảm bảo" - ông Bùi Mạnh Long, Tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Đô Vinh, cho hay.
Theo ông Long, người dân phản ánh gay gắt nên ông và Bí thư chi bộ có vào làm việc với Nhà máy đường Phan Rang. Sau buổi làm việc thì người dân ghi nhận tình trạng bụi có giảm, nhưng vẫn xuất hiện trở lại nếu có gió lớn.
Doanh nghiệp thừa nhận, đưa ra giải pháp khắc phục
Để có thông tin khách quan, đa chiều, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với đại diện Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang.
Trong văn bản ngày 7-4 gởi báo Tuổi Trẻ của Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang, doanh nghiệp thừa nhận có phát sinh bụi tro trong quá trình vận hành nhà máy. Lượng bụi này xuất phát từ khu vực lò hơi.

Bà Trần Thị Kim Liên và xoong nồi dính đầy bụi tro dù đã che đậy trong bếp - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Cụ thể, một số vị trí vách nhà xưởng không kín hoàn toàn làm bụi tro trong khu vực lò hơi phát tán ra bên ngoài. Vào thời điểm khu dân cư phản ánh tình trạng bụi, thời tiết có gió nên bụi tro từ nhà máy theo gió phát tán qua khu dân cư.
Đại diện công ty cho biết từ năm 2024 đã triển khai bao che khu vực nhà bã và lò hơi nhằm hạn chế bụi. Tuy nhiên do yếu tố thời tiết và một số điểm che chắn chưa đảm bảo kín, tình trạng bụi vẫn còn tái diễn như phản ánh người dân.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp như rà soát, bịt kín các vị trí hở tại khu vực lò hơi; lắp đặt bổ sung hệ thống hút tro; tăng cường vệ sinh khu vực lò hơi và mái nhà; phun nước dập bụi hằng ngày.
Ngoài ra, công ty đã trồng khoảng 150 cây xanh dọc khu vực giáp khu dân cư nhằm hạn chế bụi phát tán theo hướng gió. Doanh nghiệp cũng cho biết đang duy trì việc tiếp nhận ý kiến người dân để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
Theo phía công ty, từ cuối tháng 3-2026 đến nay chưa ghi nhận thêm phản ánh mới liên quan đến bụi. Tuy vậy nhiều người dân cho rằng cần có sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo các biện pháp khắc phục được duy trì lâu dài, tránh tái diễn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Đô Vinh cho biết trong thời gian tới nếu phát sinh phản ánh của người dân về tình trạng bụi tro từ Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang thì địa phương sẽ vào cuộc kiểm tra.
Nếu phát hiện sai phạm sẽ tham mưu cấp thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận