
Cầu Ngọc Hồi là cây cầu huyết mạch nối Hà Nội và Hưng Yên - Ảnh: HỒNG QUANG
Cầu Ngọc Hồi là cây cầu huyết mạch bắc qua sông Hồng kết nối Hà Nội và Hưng Yên. Cây cầu là một hợp phần của trục vành đai 3,5 đang được đầu tư hoàn thiện.
Dự án được khởi công hôm 19-8-2025 với tổng mức đầu tư 11.844 tỉ đồng.
Theo UBND Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên.
Đồng thời cây cầu dây văng này sẽ kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của Hà Nội chia sẻ và phân bổ lưu lượng, tránh tình trạng các xe có nhu cầu đi từ phía bắc, tây - bắc về phía đông - nam phải đi qua trung tâm thành phố; góp phần giảm tải cho vành đai 3, đường Giải Phóng (quốc lộ 1A), đường 70...
Theo thiết kế, cầu chính gồm 3 nhịp với chiều dài khoảng 680m, sử dụng kết cấu dây văng. Hai trụ tháp với biểu tượng hình chữ H biểu đạt ý niệm về sự hòa hợp, hài hòa và hợp tác giữa hai địa phương Hà Nội và Hưng Yên, có chiều cao khoảng 126m.
Sau hơn 5 tháng khởi công, nhà thầu đang tập trung thi công cọc khoan nhồi tại 2 trụ tháp này và đường dẫn cầu phía xã Bát Tràng. Họ thi công từ sáng sớm tới đêm muộn, các ca kíp nối nhau làm việc liên tục kể cả buổi trưa.

Toàn cảnh khúc sông Hồng đang được xây dựng cầu Ngọc Hồi. Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5km

Cận cảnh nhà thầu thi công phần móng cọc của trụ tháp chính cao 126m của cầu Ngọc Hồi



Các nhà thầu đang tích cực triển khai nhân lực, máy móc để thực hiện các hạng mục như dầm, khoan cọc nhồi ở các trụ giữa sông

Máy móc, nguyên vật liệu liên tục được đưa tới các bãi tập kết quanh công trường để đẩy nhanh tiến độ

Tranh thủ quãng thời gian mùa khô thuận lợi, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ lên mức tối đa trước khi bước vào mùa mưa 2026
Theo lãnh đạo UBND xã Bát Tràng, để triển khai dự án cầu Ngọc Hồi, xã thu hồi trên 17ha đất, liên quan trực tiếp đến 384 hộ dân thuộc các thôn trên địa bàn xã.
Đây là khu vực đất canh tác lâu năm, chủ yếu trồng hoa, cây cảnh và rau màu, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.
Trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng, địa phương đã vận động, đối thoại giải đáp các vướng mắc của người dân. Các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ được áp dụng tối đa theo quy định.
Đến nay, xã Bát Tràng đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đã bàn giao cho nhà thầu thi công.

Hoạt động thi công diễn ra sôi động phía phường Bồ Đề với hàng chục công nhân thi công thành các ca, kíp từ sáng sớm đến đêm muộn

Cầu sau khi hoàn thiện sẽ có chiều rộng 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Đáng chú ý, cây cầu sẽ có nhịp chính dây văng dài 350m.



Công nhân tập trung thi công các khung thép cọc nhồi với đường kính lớn

Sau khi hoàn thiện, các khung thép này sẽ được đưa xuống các mũi khoan với độ sâu hàng chục mét

Nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng tại xã Bát Tràng giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thi công đồng loạt cả cầu và đường dẫn

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi sau khi hoàn thành - Ảnh: UBND Hà Nội
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận