
Ông Phạm Duy Hoàng (áo đen) theo dõi danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở thôn - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sáng 28-10, UBND xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Theo UBND xã Phước Dinh, khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích 449,37ha với 835 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 786 hộ có đất (399,38ha), 43 hộ có tài sản và 6 tổ chức với diện tích 49,99ha.
Đến nay địa phương đã hoàn thành kiểm kê và tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 166 hộ và tổ chức (trong đó đợt 1 là 62 hộ, 1 tổ chức và đợt 2 là 102 hộ, 1 tổ chức).
Dự kiến đến ngày 31-12, xã sẽ hoàn tất việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho khoảng 500 trường hợp, tương ứng hơn 200ha đất trong khu vực vùng lõi nhà máy.
Những trường hợp còn lại địa phương sẽ tiếp tục được lập phương án chi tiết để thực hiện trong thời gian tới.

Người dân tham gia ý kiến liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ghi nhận sáng 28-10 tại trụ sở thôn Sơn Hải 1 (xã Phước Dinh), nhiều người dân đến theo dõi bảng niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ.
Không khí làm việc diễn ra trật tự, cán bộ Ban quản lý dự án xã Phước Dinh hướng dẫn cụ thể từng trường hợp, giúp người dân nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Ngọc Bình - Chủ tịch UBND xã Phước Dinh - cho biết địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.
Còn tại khu tái định cư của dự án, đến nay địa phương đã xác định 100% nguồn gốc đất, với 65,62ha của 91 hộ bị ảnh hưởng. Xã đã niêm yết công khai phương án bồi thường cho 70/91 hộ và 2 tổ chức, dự kiến đến tháng 12-2025 sẽ chi trả thu hồi đất.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy, tổng công suất khoảng 4.600MW.
Trong đó Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có công suất khoảng 2.400MW đặt tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, còn Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 công suất khoảng 2.200MW, đặt tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.
Theo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội thông qua ngày 19-2-2025, địa phương này được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất để xây dựng dự án ở mức cao nhất theo quy định nhân 1,5 lần.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay địa phương cũng đã được Chính phủ phân bổ đợt đầu 3.260 tỉ đồng để thực hiện dự án di dân tái định cư 2 dự án điện hạt nhân (theo quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19-7-2025).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận