20/02/2024 16:12 GMT+7

Công dân song tịch Nga - Mỹ bị bắt vì nghi phản quốc

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt một phụ nữ mang hai quốc tịch Nga và Mỹ ở thành phố Yekaterinburg, miền trung nước Nga, vì nghi ngờ phản quốc.

Ảnh chụp màn hình video được Tass đăng tải trong bản tin về công dân song tịch Nga - Mỹ bị bắt vì tội phản quốc - Ảnh chụp màn hình TASS/FSB

Ảnh chụp màn hình video được Tass đăng tải trong bản tin về công dân song tịch Nga - Mỹ bị bắt vì tội phản quốc - Ảnh chụp màn hình TASS/FSB

Theo Hãng tin Tass ngày 20-2, FSB thông tin người phụ nữ nói trên là cư dân thành phố Los Angeles của Mỹ, bị bắt khi đang có mặt ở Nga. Người này đã gây quỹ cho một tổ chức của Ukraine, mà bên hưởng lợi cuối cùng là quân đội Ukraine.

"FSB tại Yekaterinburg đã ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của một cư dân Los Angeles 33 tuổi, người có hai quốc tịch Nga và Mỹ" - Tass dẫn thông tin từ FSB.

FSB bắt một phụ nữ mang hai quốc tịch Nga và Mỹ vì nghi phản quốc

Bản tin của Tass không nêu tên người phụ nữ này. Hãng tin Tass đăng một đoạn video từ FSB cho thấy các sĩ quan còng tay, áp giải một phụ nữ mặc áo khoác trắng và đội mũ trắng kéo xuống che mắt.

FSB nói rằng kể từ tháng 2-2022, người phụ nữ này đã "chủ động quyên tiền và số tiền này sau đó được sử dụng để mua vật phẩm y tế, thiết bị, phương tiện hủy diệt, và đạn dược chiến thuật cho các lực lượng vũ trang Ukraine". 

Ngoài ra, khi có mặt tại Mỹ, người này đã liên tục tham gia các hoạt động công khai ủng hộ chính quyền Ukraine.

Theo Hãng tin AFP, người phạm tội phản quốc ở Nga có thể bị phạt tù tới chung thân, căn cứ theo luật đã được siết chặt kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Hiện một số công dân Mỹ, trong đó có nhà báo Evan Gershkovich của báo Wall Street Journal, cũng bị giam giữ ở Nga.

Điều 275 của Bộ luật Hình sự Nga định nghĩa "tội phản quốc" là hoạt động gián điệp, cung cấp bí mật quốc gia cho các nước và tổ chức bên ngoài, bỏ trốn theo kẻ thù... cũng như hỗ trợ "một quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài cũng như đại diện của họ, những bên có các hành động chống lại an ninh của Liên bang Nga".

Đây không phải là lần đầu tiên Nga bắt công dân vì tội danh phản quốc liên quan tới Ukraine.

Tháng 3 năm ngoái, FSB cho biết họ đã phối hợp với Bộ Nội vụ Nga bắt giữ một nữ công dân nước này ở thủ đô Matxcơva. FSB nói người này đã phạm tội phản quốc vì hỗ trợ tài chính cho các lực lượng vũ trang Ukraine, hành vi phá hoại an ninh của Liên bang Nga.

Phi công Nga đào tẩu sang Ukraine bị bắn chết ở Tây Ban NhaPhi công Nga đào tẩu sang Ukraine bị bắn chết ở Tây Ban Nha

Cơ quan tình báo Ukraine xác nhận phi công Maksim Kuzminov đã chết, tuy nhiên không đề cập đến việc anh này bị sát hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên