21/07/2023 10:54 GMT+7

Công an TP.HCM bắt nhóm dùng kim cương giả dàn cảnh lừa đảo

Công an TP.HCM vừa triệt phá nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo bằng cách lấy kim cương, vàng giả mang đi bán rồi lừa lấy tài sản.

Nhóm 5 người dàn cảnh lừa đảo tài sản tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm 5 người dàn cảnh lừa đảo tài sản tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức triệt phá nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo tài sản.

Những nghi phạm trong nhóm này gồm: Trần Trung Hiếu Hòa (39 tuổi, ngụ quận 4, cầm đầu), Hồ Thị Ngọc Hoa (67 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Hà (58 tuổi), Cao Văn Giàu (60 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng (48 tuổi, cùng ngụ quận 8).

Sáng 20-7, Hòa nhìn thấy chị X. đi trên tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức) có đeo một chiếc vòng vàng nên ra hiệu cho nhóm hành động. Trong vai người đi bán dầu gội với số lượng lớn, Hoa tiếp cận chị X. bắt chuyện.

Lúc này một người khác trong nhóm là Hà vào vai người địa phương, chạy xe máy đi ngang qua cũng ghé lại bắt chuyện. Hoa vờ hỏi Hà cùng chị X. xem gần khu vực này có cửa hàng nào muốn nhập số lượng lớn dầu gội không.

Hà chỉ chỗ với điều kiện nếu bán được hàng, Hoa phải cho Hà và chị X. mỗi người 10 chai dầu gội. Tự nhiên thấy có món lợi, chị X. liền làm theo mà không mảy may nghi ngờ.

Hoa bất ngờ hé lộ cho hai người phụ nữ biết mình có hai viên kim cương 5,4 li muốn bán và nhờ Hà tìm người mua. Nếu bán được, Hoa sẽ cho Hà và chị X. tiền hoa hồng, mỗi người được 0,5 chỉ vàng.

Sau đó Hoa và Hà dàn cảnh cùng chị X. bán kim cương cho Hòa.

Chị X. có chiếc vòng vàng đang đeo trên tay phải tháo ra đưa cho Hoa để làm tin.

Sau khi lấy được vàng của chị X, Hoa đưa lại chiếc hộp có hai "viên kim cương" (thực tế là giả) cho chị X. và Hà rồi cả nhóm tìm kế dẫn dắt chị X. đi tiếp rồi tìm đường tẩu thoát.

Tuy nhiên hành động của nhóm đã bị các trinh sát theo dõi, thu thập và ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm khai nhận từ ngày 12-7 đến 20-7 đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo ở nhiều quận, huyện như: Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức, hầu hết đều chiếm đoạt được vàng nữ trang và tiền mặt.

Theo nhận định của công an, khả năng còn nhiều nạn nhân khác đã sập bẫy nhóm lừa đảo này. 

Bắt nhóm sinh viên dựng lên ‘thầy Thế’ chuyên giải hạn, cầu tài lộc, lừa đảo được tới 2,5 tỉBắt nhóm sinh viên dựng lên ‘thầy Thế’ chuyên giải hạn, cầu tài lộc, lừa đảo được tới 2,5 tỉ

Nhóm sinh viên đại học đã lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng người, sau đó lập các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với tên 'thầy Thế' có khả năng làm lễ giải hạn... để lừa đảo tiền tỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên