Tag: cố ý làm trái

Đường 3,8 tỉ bị lập dự toán sai, nghiệm thu khống... gây thiệt hại hơn 1 tỉ

Công trình đường dài gần 1,7km, có tổng vốn 3,8 tỉ đồng, nhưng bị các đơn vị liên quan cố tình lập dự toán sai, thi công, giám sát và nghiệm thu khống để chiếm đoạt và gây thất thoát ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2010-2015

Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2010-2015 bị đề nghị kỷ luật vì buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát với UBND huyện dẫn đến chỉ đạo sai quy định trong đền bù, tái định cư thủy điện Đăkđrinh.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gì trong sai phạm cổ phần hóa Vinasport?

Cùng với việc chuyển bảy vụ việc sang Bộ Công an điều tra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam.

Ông Trần Phương Bình lại bị truy tố trong vụ thất thoát 5.518 tỉ ở Ngân hàng Đông Á

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cố ý làm trái liên quan thủy điện Đăk Drinh, cựu bí thư huyện nhận 3 năm tù

Ông Đinh Kà Để, cựu bí thư Huyện ủy Sơn Tây, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 3 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong việc đền bù dự án thủy điện Đăk Drinh.

Làm trái trong bồi thường giải phóng mặt bằng, cựu chủ tịch huyện nhận 7 năm tù

TTO - Quá trình chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy lọc dầu Hòa Tâm, cựu chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng các đồng phạm đã làm trái quy định, gây thiệt hại 9,2 tỉ đồng.

Biệt phủ 4 mặt tiền của vợ cựu bí thư thành ủy: UBND TP Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái

TTO - Thanh tra Chính phủ tiếp tục kết luận UBND TP Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái, tùy tiện, tạo điều kiện để thửa đất của vợ cựu bí thư thành ủy có bốn mặt tiền như hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt.

Cựu cán bộ tài chính xã ở Thái Bình bị bắt sau 25 năm trốn truy nã

TTO - Sau 25 năm trốn truy nã, cựu phó ban tài chính xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và di lý về địa phương phục vụ công tác điều tra.

Quảng Trị vẫn buộc có giấy xét nghiệm âm tính với vùng vàng

TTO - Nhiều người từ Quảng Bình vào Quảng Trị qua chốt tại xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông vẫn bị chốt này buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, nếu không sẽ phải test với giá 158.000 đồng.

Gây thất thoát gần 1 tỉ, nguyên giám đốc Sở Y tế Long An nhận 3 năm tù

TTO - Sau 4 ngày nghị án, ngày 3-11, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Liêm (63 tuổi, từng là giám đốc Sở Y tế Long An) 3 năm tù vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.