24/03/2022 11:00 GMT+7

Có xe đạp mới, đường đến trường không xa

DOÃN HÒA - LÊ MINH
DOÃN HÒA - LÊ MINH

TTO - Nhận học bổng là những chiếc xe đạp mới cùng đồ dùng học tập, những học sinh nghèo ở Nghệ An bày tỏ niềm cảm kích và xúc động. Đây chính là nguồn động lực để các em vượt khó đến trường, vươn lên nghịch cảnh.

Có xe đạp mới, đường đến trường không xa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - bí thư Đảng ủy, giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM (thứ sáu từ trái qua) - trao xe đạp cho học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Có chiếc xe đạp mới, em sẽ đến trường nhanh hơn, đỡ vất vả hơn. Tan trường, em sẽ về sớm hơn để phụ giúp cha mẹ làm việc nhà.

Em Lê Công Sáng (học sinh lớp 8 Trường THCS Thanh Long, huyện Thanh Chương) chia sẻ tại buổi lễ.

250 suất học bổng "Gieo mầm tri thức" trị giá 500 triệu đồng được trao cho 250 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi trong học tập tại các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn, Tân Kỳ và Đô Lương (tỉnh Nghệ An) vào sáng 23-3.

Món quà ý nghĩa

Từ rất sớm, nhiều phụ huynh ở các xã xa trung tâm đã tập trung về hội trường UBND huyện Thanh Chương để cùng con nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Agribank và Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng. Ngồi ở một góc sân, bà Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi, ngụ xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) cứ thấp thỏm chờ con cùng mang xe đạp mới về nhà.

Gia đình bà Hiền có 5 người con, vốn có một cuộc sống yên ấm như bao gia đình khác ở vùng quê bình dị cạnh dòng sông Lam hiền hòa. Thế nhưng biến cố ập đến khi 6 năm trước, chồng bà đột ngột qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó, gánh nặng mưu sinh nuôi 6 miệng ăn cùng khoản nợ chữa chạy cho chồng đè lên vai người phụ nữ mới ngoài 35 tuổi.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, 5 đứa con của bà Hiền luôn cố gắng học tập, trong đó bé Hoàng Thị Huyền Trang (lớp 5) nhiều năm liền đều là học sinh giỏi.

Những ngày sau Tết Nguyên đán, khi nhà trường thông báo lịch học trực tiếp tại trường sau nhiều tháng ở nhà học trực tuyến vì dịch COVID-19, đây cũng là lúc bà Hiền trăn trở với bao nỗi lo đến trường của các con.

"Nhà cách trường gần 3km nhưng không có xe đạp nên các con phải cuốc bộ đến trường mỗi ngày. Bữa nay nhận được xe mà tôi mừng muốn khóc, món quà này quá bất ngờ và ý nghĩa với gia đình tôi. Từ hôm nay, đường đến trường của các con không còn xa nữa!" - bà Hiền xúc động nói.

Khán phòng buổi lễ như lắng lại khi xem đoạn phóng sự về hoàn cảnh của em Lê Công Sáng - học sinh lớp 8 Trường THCS Thanh Long (huyện Thanh Chương). May mắn còn cha còn mẹ, thế nhưng gia cảnh của Sáng cũng rất khó khăn. Gia đình Sáng là hộ nghèo, đang sống trong căn nhà tạm bợ bằng những tấm gỗ ép. Không có xe đạp, hằng ngày Sáng dậy sớm đi bộ đến trường và phải đi thật nhanh để còn kịp làm việc nhà. Nhận chiếc xe đạp mới toanh, Sáng vui lắm.

Sáng cũng tự hứa với bản thân xem chiếc xe đạp này như người bạn mới đồng hành cùng mình đến trường, cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện quay lại giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Mong các em vững bước tới trường

Chia sẻ với các em học sinh tại lễ trao học bổng, ông Đinh Minh Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết nhiều năm qua báo Tuổi Trẻ đã tổ chức nhiều chương trình công tác xã hội, xem đó như sứ mệnh của mình và là cầu nối để kết nối người dân với các tổ chức, doanh nghiệp. 

Xuất phát từ đây, năm 1988 báo đã thành lập chương trình "Vì ngày mai phát triển", đến nay đã trao được hơn 60.000 suất học bổng với trị giá hơn 250 tỉ đồng. Những bạn trẻ vượt khó, học giỏi đã không đơn độc khi nhận được sự đồng hành từ chương trình. Đã có rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên thành tài, góp phần xây dựng đất nước, sống có ích cho xã hội.

"Từ lúc chúng tôi khởi xướng chương trình "Gieo mầm tri thức", Agribank đã nhanh chóng chung tay cùng chúng tôi, trao nhiều phần học bổng tại nhiều tỉnh thành. Qua chương trình này, chúng tôi muốn gửi gắm tình yêu thương đến các em và mong muốn tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực hơn nữa trong học tập và cuộc sống", ông Trung nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - bí thư Đảng ủy, giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận - cho biết chương trình "Gieo mầm trí thức" do báo Tuổi Trẻ tổ chức là một trong những hoạt động tài trợ an sinh xã hội hướng đến cộng đồng đã được Agribank đưa vào chương trình hoạt động hằng năm nhằm chia sẻ, hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Trong hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Ngân hàng Agribank đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, chia sẻ cùng người dân, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng đến trẻ em nghèo trong vùng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

"Nguồn kinh phí thực hiện học bổng hôm nay được trích từ quỹ tài trợ an sinh xã hội của Agribank và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên chi nhánh Phú Nhuận. Hy vọng món quà này có thể chia sẻ và hỗ trợ các em vững bước đến trường", ông Hùng nói.

Ông Trình Văn Nhã - chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - nói ông rất xúc động trước sự quan tâm động viên của báo Tuổi Trẻ cũng như Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận với những suất học bổng nghĩa tình.

"Mặc dù nhiều cơ sở giáo dục và hạ tầng giao thông trong huyện còn hạn chế nhưng huyện có rất nhiều em học sinh vượt qua khó khăn trở thành học sinh khá, giỏi. Chương trình học bổng "Gieo mầm tri thức" đợt này đã giúp các em học sinh khó khăn ở địa phương có thêm điều kiện, động lực để đến trường học tập", ông Nhã nói.

Ông Nhã mong rằng các em học sinh, các bậc phụ huynh đón nhận các món quà của nhà tài trợ để có thêm động lực, tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập để xây dựng tương lai, quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

250 suất học bổng đến với học sinh xứ Nghệ vượt khó

anh2_gieomamtrithuc_doanhoa0

Niềm vui của các em học sinh Nghệ An khi nhận học bổng là những chiếc xe đạp mới - Ảnh: DOÃN HÒA

250 suất học bổng "Gieo mầm tri thức", mỗi suất trị giá 2 triệu đồng gồm xe đạp và quà phục vụ việc học tập, do các anh chị lãnh đạo, công đoàn, đoàn viên Ngân hàng Agribank Phú Nhuận (TP.HCM) trao tặng học sinh Nghệ An.

Ngoài tỉnh Nghệ An, học bổng "Gieo mầm tri thức" còn trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bến Tre và TP.HCM. Tổng tài trợ dành cho chương trình là 735 suất học bổng, trị giá 1,5 tỉ đồng.

Học bổng "Gieo mầm tri thức" ra đời năm 2018 với sự đồng hành của Agribank, đến nay đã trao 2.030 suất học bổng, trị giá 4,06 tỉ đồng. Ngoài ra, tùy theo mỗi vùng miền, Agribank còn hỗ trợ thêm quà tặng là tập trắng, áo mưa, áo ấm... cho các em học sinh.

‘Gieo mầm tri thức’ đến 250 học sinh nghèo vượt khó xứ Nghệ ‘Gieo mầm tri thức’ đến 250 học sinh nghèo vượt khó xứ Nghệ

TTO - Những chiếc xe đạp mới và món quà đồ dùng học tập từ học bổng ‘Gieo mầm tri thức’ như tiếp thêm động lực vượt lên nghịch cảnh cho học sinh nghèo Nghệ An.

DOÃN HÒA - LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên