
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình bởi các chính trị gia trong và ngoài nước Mỹ - Ảnh: Snopes
Tháng 8 vừa qua, mạng xã hội lan truyền mạnh một tin đồn gây chú ý: Ủy ban Nobel đã "lặng lẽ" loại Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi danh sách đề cử Giải Nobel Hòa bình.
Trên các nền tảng mạng xã hội, một bức ảnh giả được đăng tải với dòng tiêu đề giật gân: "TIN NÓNG: Ủy ban Nobel đã âm thầm gạch tên ông Trump khỏi danh sách đề cử vì vi phạm chuẩn mực quốc tế và liên quan đến các vụ án hình sự đang diễn ra".
Để tạo cảm giác thuyết phục, hình ảnh còn kèm theo địa chỉ trang web chính thức của Giải Nobel (nobelprize.org), khiến không ít người dùng lầm tưởng đây là thông tin chính thống.

Bài đăng đưa tin Ủy ban Nobel đã "lặng lẽ" loại Tổng thống Trump khỏi danh sách đề cử Giải Nobel Hòa bình 2025 - Ảnh: X
Tuy nhiên, theo xác minh từ chương trình Truth or Fake của Đài France 24, đây hoàn toàn là một tin giả không có bất kỳ cơ sở xác thực nào.
Phóng viên Charlotte Hughes của đài này cũng khẳng định không có tuyên bố chính thức nào từ phía Ủy ban Nobel về việc loại ông Trump khỏi danh sách đề cử năm nay.
Trên thực tế, danh sách các ứng viên cho Giải Nobel Hòa bình luôn được giữ bí mật trong suốt 50 năm, đúng theo quy định của Quỹ Nobel.
Trang web chính thức của giải thưởng cũng nêu rõ: "Ủy ban không bao giờ công bố tên các ứng viên - dù với truyền thông hay với chính các cá nhân được đề cử". Nếu một cái tên xuất hiện trên báo chí, đó là do người đề cử tự công khai hoặc do bên thứ ba suy đoán.
Ngoài ra, bất kỳ ai, cá nhân hay tổ chức, đều có thể được đề cử, miễn là người gửi đề cử thuộc nhóm đủ điều kiện theo quy định, bao gồm các thành viên chính phủ, nghị viện, nguyên thủ quốc gia, giáo sư trong một số ngành học nhất định, hoặc những người từng đoạt giải Nobel.
Vì vậy, đề cử thường đến từ đồng minh chính trị và đôi khi được công bố công khai nhằm mục đích truyền thông.
Ủy ban Nobel không kiểm duyệt, không phê duyệt và cũng không có quyền "rút lại" bất kỳ đề cử nào. Họ chỉ có nhiệm vụ chọn ra ứng viên xứng đáng nhất từ danh sách các đề cử gửi về trước hạn chót ngày 31-1 hằng năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình bởi các chính trị gia trong và ngoài nước Mỹ.
Đặc biệt, năm 2025, một số lãnh đạo đã công khai ủng hộ ông, trong đó có Chính phủ Pakistan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Tại Mỹ, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa như Buddy Carter, Darrell Issa và Claudia Tenney cũng xác nhận đã gửi đề cử cho ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận