
Lực lượng an ninh Mỹ tuần tra một khu dân cư trong nỗ lực truy quét người nhập cư trái phép - Ảnh: REUTERS
Thời gian qua, mạng xã hội tại Mỹ lan truyền mạnh thông tin cho rằng Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ban hành một bản ghi nhớ "đánh dấu để trục xuất" toàn bộ người nhập cư vào Mỹ từ năm 2021 đến nay.
Một số bài đăng trên X và Facebook còn khẳng định những trường hợp đã nhập quốc tịch trong giai đoạn này cũng có thể bị thu hồi quốc tịch.
Tin đồn được chia sẻ cùng hình ảnh một tài liệu được cho là thuộc USCIS, khiến nhiều người lo ngại về một chiến dịch trục xuất quy mô lớn.
Tuy nhiên, qua kiểm chứng của trang Snopes, thông tin này không đúng sự thật.
Dù bản ghi nhớ lan truyền trên mạng là tài liệu có thật, đề ngày 2-12-2025, nhưng nội dung không hề nêu việc trục xuất hàng loạt hay tước quốc tịch của tất cả người nhập cư từ năm 2021.

Bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật rằng Chính phủ Mỹ sắp trục xuất toàn bộ người nhập cư từ năm 2021 thu hút hơn 200.000 lượt xem - Ảnh chụp màn hình
Theo nội dung chính thức, USCIS chỉ yêu cầu nhân viên rà soát lại các hồ sơ nhập cư đã được phê duyệt của công dân đến từ 19 quốc gia nằm trong Sắc lệnh Tổng thống 10949 ban hành vào tháng 6 năm nay, và những người này phải là người đã nhập cảnh vào Mỹ sau ngày 20-1-2021.
Việc rà soát này không đồng nghĩa trục xuất tự động, cũng không áp dụng cho người nhập cư từ các quốc gia khác.
Bên cạnh đó, bản ghi nhớ còn yêu cầu tạm dừng xử lý tất cả đơn xin tị nạn (mẫu I-589) không phân biệt quốc tịch, và tạm dừng xử lý các đơn nhập cư đang chờ của công dân đến từ 19 quốc gia trong danh sách cấm nhập cảnh.
USCIS cũng cho biết họ có thể mở rộng quá trình rà soát và phỏng vấn lại đối với một số trường hợp ngoài khung thời gian nói trên nếu thấy cần thiết.
Danh sách 19 quốc gia trong sắc lệnh 10949 gồm 12 nước bị hạn chế nhập cảnh hoàn toàn (Afghanistan, Myanmar, Chad, CHDC Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen) và 7 nước bị hạn chế một phần gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Venezuela.
Chỉ công dân đến từ những nước trên mới thuộc diện bị rà soát theo bản ghi nhớ.
Việc tạm dừng tiếp nhận đơn xin nhập cư từ công dân của 19 quốc gia trên bắt nguồn từ vụ xả súng ngày 26-11 vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia tại Washington, D.C., làm một người thiệt mạng.
Nghi phạm là công dân Afghanistan nhập cảnh hợp pháp và từng được cấp quy chế tị nạn dưới chính quyền trước đó. Nhà chức trách vẫn đang điều tra động cơ vụ việc.
Do đó không có chuyện những người nhập cư vào Mỹ từ năm 2021 sẽ bị trục xuất hay tước quốc tịch như tin đồn lan truyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận