
Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM ký quy chế phối hợp với UBND, công an 12 phường - Ảnh: Đ.T.
Sáng 2-6, Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tòa án khu vực 2 - TP.HCM với UBND, công an 12 phường (TP.HCM) trong thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định pháp luật.
Cần sự chung sức phối hợp
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Vinh - Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2, TP.HCM - cho biết trước khi sáp nhập, trung bình mỗi năm Tòa án nhân dân TP Thủ Đức (cũ) thụ lý, giải quyết khoảng 7.000 vụ việc. Sau khi chuyển sang mô hình Tòa án nhân dân khu vực 2, khối lượng công việc tăng đáng kể.
Theo ông Vinh, trong năm 2025, Tòa án nhân dân khu vực 2 đã thụ lý và giải quyết hơn 10.000 vụ, việc các loại. Riêng từ đầu năm 2026 đến ngày 1-6, số lượng vụ, việc được thụ lý đã vượt mốc 10.000, tương đương tổng số vụ, việc của cả năm trước.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM - Ảnh: ĐAN THUẦN
Từ đó cho thấy tình hình trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần sự chung sức phối hợp giữa tòa án, UBND và công an 12 phường trên địa bàn trong nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, dân sự; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án, công tác xét xử vụ án hình sự, thi hành án hình sự, rút ngắn thời gian thử thách của án treo.
Cũng tại buổi lễ, đại diện UBND và công an 12 phường đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện các hoạt động tố tụng; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm việc giải quyết các vụ, việc được kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ những khó khăn mà tòa án và thừa phát lại gặp phải khi niêm yết, tống đạt các văn bản tố tụng tại các chung cư cao cấp - Ảnh: ĐAN THUẦN
Có ban quản lý chung cư gây trở ngại việc tống đạt văn bản tố tụng
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM, ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà UBND và công an 12 phường đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.
Tuy nhiên theo ông Hiếu, nhiều nội dung liên quan đến hoạt động tố tụng được pháp luật quy định bắt buộc các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nhằm bảo đảm quá trình giải quyết vụ việc đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.
Ông Hiếu cho rằng việc ký kết quy chế phối hợp sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tòa án, UBND và công an các phường, từ đó phục vụ tốt hơn công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc trên địa bàn.
Nói thêm về những khó khăn trong thực tiễn, ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết công tác tống đạt, niêm yết văn bản tố tụng tại các chung cư cao tầng, chung cư cao cấp đang gặp nhiều trở ngại.
Theo ông Hiếu, trong nhiều trường hợp, thư ký hoặc thẩm phán đến thực hiện việc tống đạt nhưng không được ban quản lý chung cư cho vào làm việc, dẫn đến không thể tiếp cận đương sự. Thậm chí một số ban quản lý còn từ chối ký xác nhận vào các văn bản của tòa án.
"Ban quản lý chung cư thường chỉ đồng ý phối hợp khi có sự tham gia của công an hoặc UBND địa phương. Không chỉ tòa án, các đơn vị thừa phát lại cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", ông Hiếu cho biết.
Từ thực tế trên, ông Hiếu bày tỏ mong muốn UBND và công an 12 phường tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với tòa án trong công tác tống đạt, niêm yết văn bản tố tụng, góp phần bảo đảm việc giải quyết các vụ, việc được thực hiện đúng quy định và đúng thời hạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận