
Thị trường chứng khoán "xanh vỏ đỏ lòng" - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần (29-9) ghi nhận sự lệch pha rõ rệt trong nhóm bất động sản. Phần lớn cổ phiếu trong ngành đồng loạt giảm điểm như DXG giảm gần 4%, DIG (-2,98%), SCR (-2,5%), CEO (-2,24%), PDR (-2,65%)…
Tuy nhiên hai cổ phiếu vốn hóa lớn là VIC của Vingroup (+5,37%) và VHM của Vinhomes (+2,93%) lại tăng mạnh. Nhờ đó chỉ số chung của nhóm bất động sản vẫn giữ được đà tăng (+2,24%), bất chấp sắc đỏ bao trùm phần lớn mã còn lại.
Không chỉ giúp chỉ số ngành bất động sản, nhóm cổ phiếu Vingroup còn "cứu nguy" VN-Index khỏi đà giảm.
Với 233 cổ phiếu giảm giá, áp đảo so với 86 mã tăng, nhưng chỉ số vẫn tăng thêm gần 6 điểm, lên 1.666,48 điểm nhờ công lớn từ VIC, VHM...
Các nhóm ngành vốn hóa lớn, chiếm tỉ trọng cao như chứng khoán và ngân hàng hôm nay đều giao dịch giằng co, mức tăng "có cũng như không", lần lượt 0,01% và 0,15%.
Trong nhóm ngân hàng, nổi bật nhất là HDB (+2,5%) và VPB (+2,3%), trong khi phần lớn cổ phiếu đi ngang hoặc giảm như MBB (-0,33%), VCB (-0,6%), SHB (-2,33%)…
Ở nhóm chứng khoán, sự phân hóa diễn ra rõ rệt: SSI tiếp tục giảm do áp lực bán từ khối ngoại, trong khi nhiều mã khác đã phục hồi nhẹ.
Các nhóm ngành còn lại như bán lẻ, tài nguyên cơ bản, công nghệ thông tin, thực phẩm, dầu khí, hóa chất, điện… gần như đồng loạt giảm giá.
Về xu hướng dòng tiền, khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng đã thu hẹp quy mô khi chỉ còn -813 tỉ đồng. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay hơn 28.300 tỉ đồng, vẫn tương đối thấp so với nền cao của giai đoạn trước.
VN-Index chờ động lực mới
Để xu hướng chung cải thiện, giới phân tích cho rằng VN-Index cần có động lực tăng trưởng mới dựa trên yếu tố định giá cơ bản và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm.
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3-2025, dự kiến công bố trong thời gian tới, sẽ là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá triển vọng thị trường.
Nhiều cổ phiếu sau hơn một tháng điều chỉnh đã quay về vùng giá tương đối hợp lý, có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 và cuối năm khả quan.
Dù vậy áp lực cung ngắn hạn vẫn hiện hữu, nhiều mã có thể chịu áp lực chốt lời khi tiến gần vùng đỉnh cũ. Nhà đầu tư không nên mua đuổi khi VN-Index tiến tới vùng giá quanh 1.680 - 1.700 điểm, thay vào đó cần duy trì tỉ trọng hợp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận