12/03/2019 12:07 GMT+7

Có nên tiếp tục khai thác Boeing 737 MAX 8: Chuyên gia chia rẽ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Danh sách các quốc gia và hãng hàng không ngừng khai thác Boeing 737 MAX 8 đang tăng từng giờ sau vụ tai nạn của Ethiopian Airlines. Xung quanh nghi vấn hỏng hóc kỹ thuật đang có nhiều tranh cãi.

Có nên tiếp tục khai thác Boeing 737 MAX 8: Chuyên gia chia rẽ - Ảnh 1.

Một chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng American Airlines hạ cánh xuống sân bay LaGuardia - Ảnh: GUARDIAN

Bắt đầu từ 14h ngày 12-3, Singapore cấm tất cả máy bay dòng Boeing 737 MAX 8 ra vào cảng hàng không nước này. Đây là một quyết định cứng rắn nhưng không bất ngờ, nhiều hãng bay thế giới đã quyết định cho Boeing 737 MAX 8 nằm bãi trong lúc chờ kết luận về vụ tai nạn ở Ethiopia.

Sẽ mất nhiều tuần lễ trước khi người ta xác định được nguyên nhân máy bay rơi. Trước mắt, các chuyên gia an toàn hàng không và giới chức quản lý trên khắp thế giới đang chia rẽ trước câu hỏi có nên tiếp tục khai thác dòng máy bay B737 MAX 8 không, lỡ như nó thật sự bị lỗi kỹ thuật thì sao...?

"Tôi chưa từng tuyên bố một mẫu máy bay cụ thể nào đó không an toàn, nhưng trong trường hợp này tôi phải làm vậy. Tôi sẽ trông chừng loại máy bay đó (B737 MAX 8). Tôi xin lỗi vì nói ra điều này" - ông David Soucie, cựu thanh sát viên thuộc Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA), nhận định trên Đài CNN.

Soucie nói ông sẽ không bước chân lên một chiếc 737 MAX 8 bây giờ vì hành khách không có đủ thông tin (để cảm thấy yên tâm).

Sau khi chuyến bay của Lion Air gặp nạn gần Jakarta, Indonesia hồi tháng 10-2018, hãng Boeing đã ra khuyến cáo tất cả phi công nên được huấn luyện lại để không mắc phải cùng sai lầm, tuy nhiên việc huấn luyện này không phải là bắt buộc.

"Khuyến cáo đó Boeing đưa ra sau vụ tai nạn Lion Air, làm sao tôi biết hãng hàng không tôi đang dùng, hoặc viên phi công lái chiếc máy bay đó đã được huấn luyện? Nếu không có cách nào để biết, tôi thà không bước chân lên chiếc máy bay" - chuyên gia Soucie nêu quan điểm.

Trong luồng ý kiến khác, ông Peter Goelz - cựu giám đốc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ, cho rằng tuy thế giới đang hết sức quan ngại, nhưng còn quá sớm để nhà chức trách Mỹ có hành động tương tự (ngừng khai thác B737 MAX 8).

Theo ông Goelz, điểm ngoặt để ra quyết định sẽ là kết luận của các nhà điều tra, rằng liệu vụ tai nạn ở Ethiopia lần này có liên quan gì đến vụ Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái không. "Nếu có liên quan, chúng ta sẽ chứng kiến tất cả 737 MAX 8 nằm bãi" - ông dự báo.

Có nên tiếp tục khai thác Boeing 737 MAX 8: Chuyên gia chia rẽ - Ảnh 2.

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 bay lần đầu tiên vào tháng 1-2016 tại bang Washington. Dòng Boeing 737 MAX 8 mới được khai thác thương mại từ năm 2017 - Ảnh: CNN

Tại Mỹ, FAA ngày 11-3 thông báo vẫn đang điều tra mối liên hệ giữa hai vụ tai nạn của dòng máy bay 737 MAX 8. "Điều tra đang diễn ra, trước mắt chúng tôi chưa có dữ liệu để kết luận hoặc có hành động nào" - FAA cho biết.

Tuy nhiên, FAA buộc Boeing phải cập nhật phần mềm hệ thống điều khiển bay của dòng 737 MAX 8 không trễ hơn tháng 4. Báo cáo sơ bộ vụ Lion Air cho thấy một tính năng chống treo của hệ thống điều khiển đã khiến phi công bối rối, và nó không nằm trong bản hướng dẫn sử dụng máy bay.

"Dù nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, chúng tôi cam kết sẽ tìm hiểu mọi khía cạnh của vụ tai nạn" - CEO Dennis Muilenburg của Boeing viết trong thông điệp gửi đến toàn thể nhân viên trong ngày 11-3.

Theo thông lệ, máy bay vận tải thương mại phải trải qua quy trình đánh giá, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt và dài hơi trước khi hành khách đầu tiên đặt chân lên. Do đó, trừ khi xác định được  lỗi, giới chức quản lý hiếm khi ra lệnh cho ngừng hoạt động toàn bộ mẫu máy bay nào đó.

Hồi năm 1979, FAA từng ra lệnh ngừng khai thác dòng máy bay chở khách DC-10 trong 37 ngày sau khi xác định được một lỗi động cơ. Một chiếc DC-10 đã gặp nạn lúc cất cánh khiến 271 người trên khoang thiệt mạng.

Danh sách các hãng bay hoặc quốc gia đã ngừng khai thác Boeing 737 MAX 8:

Ethiopian Airlines

Trung Quốc (Shenzhen Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Okay Airways, Kunming Airlines)

Indonesia (Garuda Indonesia và Lion Air)

Aeromexico

Cayman Airways

Comair

Aerolíneas

Argentinas

Singapore

Tìm thấy hộp đen máy bay gặp nạn ở Ethiopia Tìm thấy hộp đen máy bay gặp nạn ở Ethiopia

TTO - Truyền hình trung ương Ethiopia ngày 11-3 cho biết một trong những hộp đen trên chiếc máy bay xấu số Boeing 737 MAX 8 gặp nạn vừa được tìm thấy và đang được phục hồi.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên