
Lực lượng bảo vệ rừng Vườn quốc gia Phú Quốc đóng lán trại, kiểm tra máy móc để phòng cháy chữa cháy rừng - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ngày 25-4, Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang cho biết mặc dù có mưa đầu mùa nhưng nắng vẫn gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp IV, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) với tổng diện tích cháy rừng khoảng 18.751ha.
Địa phương dự kiến trong thời gian tới có khoảng 20.000ha rừng có nguy cơ cháy. Trong đó rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở TP Phú Quốc có nguy cơ xảy ra cháy cấp IV với diện tích hơn 6.773ha.
Rừng có nguy cơ cháy chủ yếu là rừng tràm, rừng tiếp giáp với đất nông nghiệp, vườn rẫy, rừng ở các xã đảo...
Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang cho biết thêm trong quý 1-2025, Kiên Giang xảy ra 4 vụ cháy rừng, trong đó Phú Quốc xảy ra 3 vụ, Giang Thành 1 vụ với tổng diện tích gần 17ha. Hiện trạng rừng bị cháy chủ yếu là tràm nước tái sinh, cây bụi, tràng cỏ xen lẫn tràm bông vàng.
Các rừng tràm bị cháy này được trồng năm 2016 - 2017. Địa phương đang điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra cháy trên.
Công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng của một số đơn vị chủ rừng chưa đạt hiệu quả cao, lực lượng bảo vệ rừng mỏng, địa bàn rộng; chủ rừng phối hợp lực lượng chức năng địa phương có lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.
Ngoài ra nắng nóng gay gắt, khô hạn diện rộng nên một số kênh rừng cạn nước, vật liệu cháy hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy cao.
Các đơn vị chủ rừng ở địa phương đã cày băng cản lửa với tổng diện tích cày ủi 660ha; đắp gia cố dự trữ nước tại các khu vực xảy ra nguy cơ cháy cao, nạo vét 5 hố nước trong rừng (500m/hố với tổng trữ lượng nước 150m3); phát dọn nhiều tuyến đường có nguy cơ cháy cao, bố trí nhiều xe, máy móc chữa cháy rừng…
Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Kiên Giang khoảng 82.652ha. Trong đó rừng đặc dụng 39.786ha, rừng phòng hộ hơn 31.000ha và rừng sản xuất hơn 11.000ha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận