
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - Ảnh: TRẦN HUẤN
Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam kỷ niệm tròn 40 năm thành lập vào chiều tối 14-4. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và trao Huân chương Lao động hạng ba cho nhà hát.
Nhà hát đầu tiên thuộc Bộ Văn hóa thực hiện tự chủ tài chính
Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam là một nhà hát hiếm hoi có lịch sử ra đời và phát triển trong bối cảnh đất nước tiến hành công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Phát biểu trong lễ kỷ niệm, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, cho biết ngày 14-4-1986, giữa không khí chuẩn bị đổi mới của đất nước, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quyết định thành lập Đoàn Ca múa nhạc mới (tiền thân là Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương được thành lập năm 1951).
Sau nhiều đợt nâng cấp và đổi tên, năm 2014 Nhà hát chính thức mang tên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh cùng các đại biểu nhà hát và khách mời - Ảnh: TRẦN HUẤN
Được ra đời cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cũng hoạt động rất năng động.
Đây là nhà hát đầu tiên trong số 12 nhà hát (nay là 10) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đến nay đã duy trì được 18 năm. Đây cũng là nhà hát hiếm hoi duy trì được sân khấu biểu diễn hoạt động 365 ngày trong năm, kể cả ngày lễ, Tết; mùa cao điểm có ngày có tới bốn suất diễn với hơn 1.000 lượt khán giả.
Ngoài ra nhà hát còn thực hiện toàn vẹn công tác đối ngoại văn hóa khi thường xuyên đi biểu diễn ở nước ngoài để quảng bá văn hóa Việt Nam theo nhiệm vụ chính trị được giao phó.
Có thể nói, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam trở thành mô hình tiêu biểu về tự chủ.
Năm 2015, nhà hát vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm khẳng định nhà hát được thành lập vào năm 1986, là một thời điểm đặc biệt của lịch sử đất nước, khi công cuộc đổi mới được khởi xướng.
Sự ra đời của nhà hát không chỉ là sự hình thành của một đơn vị nghệ thuật, mà còn là một bước chuyển trong tư duy nghệ thuật, mở ra những tìm tòi mới, cách tiếp cận mới, và một không gian sáng tạo rộng mở hơn cho nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm (phải) trao bằng khen của bộ cho nghệ sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Ảnh: TRẦN HUẤN
Cái nôi của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
Ít ai ngờ, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam từng là cái nôi của nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng, thành danh trong sự nghiệp riêng sau này như các Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, Trần Bình, Quang Thọ, Quang Huy.
Hay các tên tuổi ca sĩ đình đám như Ái Vân, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Việt Hoàn…, nghệ sĩ múa Lê Vi.
Trước khi trở thành những ca sĩ hoạt động độc lập rất thành công, các ca sĩ Mỹ Linh, Hồng Nhung từng là những "con cưng" của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam hát trong chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, nơi cô hát từ năm 14-15 tuổi - Ảnh: TRẦN HUẤN
Nghệ sĩ Thanh Lam dù có một sự nghiệp riêng khá đình đám, không giống Mỹ Linh, Hồng Nhung, cô gắn bó với nhà hát trong suốt cả sự nghiệp của mình. Hát tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập nhà hát, cô cho biết cô đã hát ở Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam từ năm 14-15 tuổi.
Còn nghệ sĩ múa Lê Vi cũng từng gắn bó nhiều năm với nhà hát này. Cô cho biết rất biết ơn nhà hát đã cho cô được phát triển tài năng của mình trong nhiều năm gắn bó. Năm 2006, nhà hát kỷ niệm 20 năm thành lập, Lê Vi đã múa lần cuối cùng điệu múa chim công để mừng nhà hát tròn 20 tuổi.
Rất nhiều nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng đã trưởng thành từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận