
Cầu Ba Son nếu được chiếu sáng nghệ thuật sẽ trở thành điểm nhấn thu hút du khách - Ảnh: CHÂU TUẤN
Sở Xây dựng vừa có công văn giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM tổ chức làm việc với các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao) nghiên cứu giải pháp cho hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực trung tâm thành phố.
Theo đó, đối với các công trình biểu tượng đã thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật như: Trụ sở UBND TP.HCM, Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Bảo tàng Nghệ thuật thành phố, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son, cầu Mống, Nhà Thiếu nhi thành phố, Bảo tàng thành phố tổ chức kiểm tra, trong trường hợp cần thiết đề xuất việc sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống chiếu sáng mỹ thuật để tạo điểm nhấn cảnh quan về đêm.
Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng chiếu sáng 3D mapping lên mặt ngoài tòa nhà gắn với sự kiện lịch sử của những công trình biểu tượng này.
Rà soát đề xuất thực hiện chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí, ánh sáng tương tác thông qua chuyển động… đối với không gian công cộng trong đô thị (như công viên 30 Tháng 4, công viên Tao Đàn, các bờ kênh, bờ sông đã hoàn chỉnh về xây dựng kè); đối với mặt ngoài các công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, như: nhà thờ Đức Bà, hội trường Thống Nhất, chùa Giác Lâm, chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, lăng Ông Bà Chiểu; đối với một số tuyến đường trục chính cửa ngõ, cầu lớn để tạo điểm nhấn trên địa bàn TP.HCM.

Khu vực công viên bờ sông phía Thủ Thiêm rực rỡ đèn chiếu sáng nghệ thuật - Ảnh: L.N
Chiếu sáng nghệ thuật phục vụ người dân, du khách
Trước đó ngày 2-4, UBND TP.HCM có công văn triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, tại chương trình gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực trung tâm thành phố, trước mắt là tại một số công trình biểu tượng (như Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố); hình thành những điểm nhấn cảnh quan đêm, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM hiện đại, sống động về đêm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận