
Văn Cao và Trịnh Công Sơn là những nhạc sĩ mà đạo diễn Trần Bình hễ tổ chức đêm nhạc đều chắc thắng - Ảnh tư liệu
Nghệ sĩ Trần Bình chia sẻ với Tuổi Trẻ Online trong lúc chuẩn bị cho đêm nhạc Giọt lệ thiên thu, tưởng nhớ 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001), sẽ diễn ra tối 29-3 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.
Nghệ sĩ Trần Bình làm tổng đạo diễn cho chương trình của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.
25 năm, đêm nhạc Trịnh Công Sơn nào cũng thắng
Trần Bình cho hay, 25 năm qua, kể từ khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, ngoại trừ mấy năm COVID-19, năm nào ông cũng tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn cho khán giả Hà Nội và năm nào cũng thắng.
Gần 40 năm làm nghề, chỉ hai cái tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao là luôn đắt vé khi ông tổ chức đêm nhạc của họ. Ngoài ra có thêm Thanh Tùng, nhưng tần suất làm đêm nhạc Thanh Tùng ít hơn.
Nói về tình cảm của khán giả Hà Nội với nhạc Trịnh Công Sơn, ông cho biết nhạc sĩ họ Trịnh vẫn là số 1 trong lòng khán giả, với những ca khúc vừa bình dị vừa đầy tính triết lý về tình yêu và thân phận con người.
Âm nhạc đó, từ người bình dân tới người có học đều yêu thích.
Kho tàng âm nhạc của ông để lại rất phong phú nên có thể khai thác dài lâu. Các ca sĩ, vì yêu mà không ngừng tìm cách làm mới âm nhạc của ông. Nhờ đó mà người yêu nhạc Trịnh cứ tiếp tục được nối dài mãi.
Bản thân Trần Bình đã hơn 20 năm tổ chức khoảng 30 đêm nhạc Trịnh Công Sơn nên ông cũng không ngừng tìm cách làm mới những đêm nhạc này để thu hút khán giả trẻ.
Đó cũng là lý do đêm nhạc Giọt lệ thiên thu sắp tới, Trần Bình mời các ca sĩ như Thanh Lam, Hà Lê hát Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Thanh Lam sẽ mang tới những màu sắc khác cho nhạc Trịnh trong đêm nhạc Giọt lệ thiên thu - Ảnh: Facebook Doan Thanh Lam
Muốn đẩy chất lửa của Thanh Lam vào nhạc Trịnh
Nói về việc mời Thanh Lam, một giọng hát gây không ít phản ứng khi hát nhạc Trịnh, diễn trong đêm Giọt lệ thiên thu, Trần Bình cho biết ông muốn đêm nhạc không chỉ một màu cũ.
"Nhiều khán giả không thích Thanh Lam hát nhạc Trịnh, họ cho rằng cô ấy hát không đằm, không đúng tinh thần của nhạc Trịnh. Nhưng 25 năm sau khi Trịnh Công Sơn mất mà cứ nghe mãi một kiểu cũ thì khán giả sẽ chán", đạo diễn Trần Bình nói.
Chọn Thanh Lam, Trần Bình cho biết ông sẽ kìm Thanh Lam trong một giới hạn cho phép, nhưng cũng để cô được đẩy chất lửa trong mình vào âm nhạc của Trịnh Công Sơn để tạo ra sự mới mẻ.
'Huế - Sài Gòn - Hà Nội' qua tiếng hát của Hà Lê - Video: TRANG MINH
Hà Lê cũng là cái tên Trần Bình chọn để tạo ra những sắc thái mới cho đêm nhạc Trịnh. Trần Bình cho biết ông đánh giá cao những bản phối Hà Lê hát nhạc Trịnh và cách anh mang vũ đạo vào âm nhạc, rất mới lạ, hấp dẫn.
Ông cho biết đã mời Hà Lê hát trong nhiều chương trình do ông đạo diễn, cả trong và ngoài nước, từ khi Hà Lê còn chưa được biết tới rộng rãi là một ca sĩ làm mới nhạc Trịnh khá thành công.
Về việc mời "ông vua nhạc sến miền Tây" Ngọc Sơn hát nhạc Trịnh, Trần Bình cho biết đó là sự tính toán của một bầu sô hiểu khán giả của mình.
Đạo diễn Trần Bình cho biết khách ở Cung Việt Xô là khách bình dân, rất thích nghe Ngọc Sơn. Từ những năm 1990, Ngọc Sơn đã được một bộ phận đông đảo khán giả Hà Nội rất mến mộ qua gần 80 đêm nhạc Gala 90 rất thành công về thương mại lúc bấy giờ.
Trong đêm Giọt lệ thiên thu, Ngọc Sơn sẽ thể hiện ba ca khúc quen thuộc Chiều một mình qua phố, Một cõi đi về và Cát bụi.
Đêm nhạc Giọt lệ thiên thu do Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam - chỉ đạo nghệ thuật.
Ngoài những ca sĩ nêu trên, đêm nhạc còn có những giọng hát quen thuộc của nhạc Trịnh là Cẩm Vân, Lô Thủy, Tuấn Hiệp, Hồ Trung Dũng…
Những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được trình diễn trước khán giả như: Nắng thủy tinh, Để gió cuốn đi, Xin mặt trời ngủ yên, Chiều một mình qua phố, Tuổi đời mênh mông, Diễm xưa, Ở trọ, Nhớ mùa thu Hà Nội, Em đi bỏ lại con đường, Cát bụi, Ru đời đi nhé, Hạ trắng…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận