
Nguồn đăng tải thông tin cho rằng xe tăng là "món quà mà ông Biden đã để lại" cho Afghanistan - Ảnh chụp màn hình
Từ đầu tháng 12, một đoạn video được chia sẻ mạnh trên nền tảng X với khẳng định rằng đây là cảnh quay cho thấy người dân Afghanistan dùng một chiếc xe tăng Mỹ bị bỏ lại để cày đất, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này vào năm 2021.
Các phiên bản nội dung tương tự cũng xuất hiện trên Facebook và TikTok từ tháng 8-2025.
Việc các nội dung tương tự xuất hiện trở lại diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói hỗ trợ 12 tỉ USD dành cho nông dân, khi nhóm cử tri này đang chịu tác động từ các biện pháp thuế quan do chính quyền ông triển khai.
Đoạn video xuất hiện cùng thông tin người dân Afghanistan dùng xe tăng Mỹ bị bỏ lại để cày đất - Nguồn: INSTGRAM
Trước đó, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden đã khiến chính quyền Afghanistan sụp đổ nhanh chóng và dẫn đến cuộc di tản hỗn loạn khỏi Kabul khi Taliban giành lại quyền kiểm soát.
Năm 2022, Lầu Năm Góc báo cáo rằng khoảng 7,12 tỉ USD trang thiết bị do Mỹ tài trợ vẫn nằm trong kho của quân đội Afghanistan tại thời điểm chính quyền nước này tan rã.
Tuy nhiên những số liệu này không liên quan đến đoạn video đang được lan truyền.
Theo Hãng tin AFP ngày 11-12, thông tin người dân Afghanistan dùng xe tăng Mỹ bị bỏ lại để cày ruộng là sai sự thật.
Nhóm kiểm chứng của AFP xác định rằng đoạn video thực chất được ghi tại Anh, và phương tiện xuất hiện trong hình không phải xe tăng của Mỹ mà là xe tăng Chieftain do Anh sản xuất.
Đối chiếu hình ảnh cho thấy đoạn video có nguồn từ tài khoản của Joe Hewes, một người làm sáng tạo nội dung tại Anh chuyên thực hiện các video liên quan đến phương tiện cơ giới.

Joe Hewes đã đăng tải video dùng xe tăng Chieftain do Anh sản xuất để cày ruộng lên Facebook, Instagram và YouTube - Ảnh chụp màn hình
Trong video YouTube, Joe Hewes cho biết anh gắn một máy gặt vào phía sau xe tăng Chieftain MK11 mà anh mua lại từ một căn cứ quân đội Anh để thử nghiệm trong đợt thu hoạch trên cánh đồng.
Tiểu sử YouTube của Hewes xác nhận anh sống tại hạt Leicestershire và thường thực hiện các video về những phương tiện đặc biệt.
Trao đổi qua Instagram với AFP ngày 9-12, Hewes khẳng định địa điểm ghi hình là Leicestershire, người điều khiển xe tăng chính là anh và chiếc xe trong video là Chieftain MK11 của Anh, không liên quan đến Afghanistan.
AFP cho biết kết quả kiểm tra dữ liệu đăng ký biển số của các phương tiện xuất hiện trong video cũng cho thấy chúng đều thuộc Vương quốc Anh, củng cố xác nhận rằng toàn bộ cảnh quay được thực hiện tại Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận