
Hình ảnh tô phở bò giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh được anh T. chụp lại
Tuần qua, nhiều bạn đọc quan tâm, nêu ý kiến liên quan đến vụ việc một hành khách từ Hà Nội bay đến sân bay Cam Ranh và ăn một tô phở với giá 346.000 đồng tại sân bay này.
Vì sao tô phở ở sân bay Cam Ranh giá tới 346.000 đồng?
Theo thông tin đăng tải, khoảng 23h ngày 23-2, anh T. sau khi ăn xong tô phở ở tầng 2 nhà ga sân bay Cam Ranh và ra quầy thanh toán, anh T. được báo tô phở có giá 346.000 đồng. Anh T. tưởng nghe nhầm, phải hỏi lại xem con số này đã đúng chưa.
Không muốn đôi co thắc mắc vì thời điểm này cũng là ngày đầu năm, anh T. tính tiền cho xong, nhưng trong lòng thấy không thoải mái.
Kèm các bài viết về sự việc trên là hình ảnh một tô phở được đặt trên bàn do anh T. chụp lại và cho rằng đây là tô phở bán ở sân bay Cam Ranh.
Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, kết quả xác minh cửa hàng phở mà anh T. đề cập là Crystal Jade do Công ty TNHH Autogrill VFS F&B Cam Ranh vận hành.
Cửa hàng này phục vụ phở bò Wagyu và có thực đơn niêm yết giá công khai để hành khách theo dõi, quyết định trước khi gọi món.
Liên quan đến vụ việc nói trên, nhiều người thắc mắc vì sao giá bán đồ ăn, thực phẩm tại các sân bay luôn cao ngất ngưởng, cao gấp nhiều lần giá bên ngoài. Ai giám sát giá cả?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Vũ - Quản lý chi nhánh Công ty TNHH Autogrill VFS F&B tại sân bay quốc tế Cam Ranh - cho biết toàn bộ các hàng hóa, nguyên liệu, thực phẩm khi nhập vào sân bay để bán đều phải thông qua việc kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc.
Theo ông, ngoài việc "gánh" các chi phí mặt bằng, cơ sở hạ tầng, thuế, điện, nước... một số cơ sở kinh doanh ở sân bay sẽ thuê đơn vị chuyên kiểm định chất lượng, kiểm định dịch vụ vào mỗi tháng, mỗi quý để đảm bảo an toàn cho khách hàng.
Ngoài ra các nguyên liệu chế biến món ăn cũng phải đạt tiêu chuẩn nhất định, tất cả phải trích xuất được nguồn gốc xuất xứ, đây là các yếu tố khiến giá thành đồ ăn tại sân bay được bán với giá cao.
Nhiều bạn đọc đã phản hồi về giá cả cao bất hợp lý khi ăn uống ở sân bay. Theo bạn đọc Thanh Hoa, mức giá này đến cả sân bay ở Singapore hay Nhật Bản cũng phải chào thua về độ đắt đỏ. "Bài học lớn nhất là trước khi chốt đơn nhớ xem giá!", bạn đọc Mỹ Linh lưu ý.
Dĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng, chủ quán nói phù hợp
Cũng liên quan thức ăn bán giá cao, tuần qua một người đăng tải lên cộng đồng Phú Quốc phản ánh dĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng, đồng thời đề cập đến chất lượng đồ ăn.
Theo đó, sáng 24-2, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết liên quan đến vụ việc trên, UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu có trường hợp vi phạm trong việc buôn bán, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến du khách.
Qua xác minh, đại diện chủ quán Cơm Niêu 66 (đặc khu Phú Quốc) nói quán có niêm yết giá rõ ràng. Tôm sú loại to ngoài thị trường có giá cao dịp Tết nên việc quán bán dĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng là phù hợp.
Địa phương cũng đã nhắc nhở chủ quán Cơm Niêu 66 bán đồ ăn phải công khai giá rõ ràng, đồ ăn phải đảm bảo chất lượng, an toàn, tránh gây hiểu lầm cho du khách.
"Muốn giữ chân khách du lịch một cách bền vững thì tệ nạn 'chặt chém' (nếu có) phải kiên quyết bài trừ!", bạn đọc Trần Quang Dinh nhấn mạnh.
Tuổi nghỉ hưu mới năm 2026
Tuần qua nhiều bạn đọc quan tâm đến tuổi nghỉ hưu mới năm 2026.
Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường tăng từ 60 lên 62 tuổi với nam, và từ 55 lên 60 tuổi với nữ.
Từ năm 2021, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho tới khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Như vậy, vào năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi nghỉ hưu.
Cụ thể, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường hưởng lương hưu nếu đáp ứng 2 điều kiện là đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên và đến tuổi về hưu, tức giảm 5 năm tối thiểu so với quy định hiện hành.
Đối với lao động nữ, lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng.
Còn với lao động nam, lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 20 năm đóng (nếu đóng 15 năm tính 40%, mỗi năm đóng thêm cộng 1%).
Sau đó, người lao động đóng thêm bảo hiểm xã hội được cộng tỉ lệ là 2%/năm, song tối đa bằng 75%.
Đối với người làm theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người đóng từ 1-1-2007 đến ngày 31-12-2025 sẽ tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Bạn đọc có email uxsn****@gmail.com góp ý: "Nên xem xét cho người đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội được về hưu (không trừ tỉ lệ % lương hưu) thay vì ràng buộc đủ 62 tuổi vì thời gian họ đã cống hiến đủ 35 năm cho xã hội".
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận