Một góc đồi Vọng Cảnh ngập rác sau những ngày xuân

Những ngày đầu xuân, khi dòng người tìm đến đồi Vọng Cảnh để ngắm sông Hương và chụp ảnh, một hình ảnh phản cảm lại xuất hiện dưới tán thông xanh: rác thải nhựa, bao ni lông vứt chỏng chơ, ngập cả một góc đồi.

ĐỒI VỌNG CẢNH - Ảnh 1.

Đồi Vọng Cảnh ở Huế là điểm ngắm khúc cua được cho là ngoạn mục nhất ở sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH

Đồi Vọng Cảnh từ lâu được xem là điểm ngắm sông Hương đẹp bậc nhất ở Huế. Ngọn đồi cao khoảng 43m, nằm về phía tây nam TP Huế, cách trung tâm chừng 7km về phía thượng nguồn.

Chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương, xung quanh là quần thể lăng tẩm triều Nguyễn và đối diện điện Hòn Chén.

Chỉ trong bán kính 500 - 700m quanh khu vực này có hàng loạt lăng tẩm như lăng vua Đồng Khánh, Tự Đức, Thiệu Trị, lăng bà Hiếu Đông, Xương Thọ, Thánh Cung, Từ Cung, lăng Hoàng tử Cảnh… tạo nên một không gian cảnh quan đặc trưng của cố đô.

Từ đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm khúc cua được cho là ngoạn mục nhất của sông Hương, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn.

Những năm gần đây, chính quyền TP Huế đã đầu tư chỉnh trang khu vực này, trồng thêm cây xanh, làm lối đi bộ bằng đá bao quanh đồi để người dân và du khách thuận tiện tham quan, chụp ảnh.

Giữa nắng vàng nhẹ đầu xuân, Vọng Cảnh vẫn thu hút đông người đến thưởng ngoạn.

Một góc đồi Vọng Cảnh ngập rác sau những ngày xuân - Ảnh 3.

Một góc đồi Vọng Cảnh nhiều rác thải nhựa - Ảnh: NHẬT LINH

Thế nhưng tại một góc rừng thông cạnh tuyến đường dẫn lên đồi, rác thải nhựa lại xuất hiện dày đặc. Dưới những thân thông cao vút là chai nhựa, ly dùng một lần, túi ni lông… nằm ngổn ngang, thậm chí có cả rác ngay cạnh những thùng rác cố định.

Nhiều du khách cho rằng lượng rác này phần lớn do khách của các quán cà phê đối diện khu đồi xả ra. Một số quán đã tự ý đặt bàn ghế dưới rừng thông để phục vụ khách. Sau khi ăn uống, không ít người vô tư xả rác xuống chân đồi.

Anh Nguyễn Minh, một du khách, cho biết anh cảm thấy buồn khi chứng kiến cảnh rác thải bừa bãi tại một thắng cảnh nổi tiếng của Huế.

ĐỒI VỌNG CẢNH - Ảnh 3.

Dù cạnh đó là thùng rác công cộng nhưng nhiều người vẫn vô ý thức xả rác ra bên ngoài - Ảnh: NHẬT LINH

"Huế có phong trào 'Nhặt một cọng rác - bạn sẽ làm cho Huế sạch hơn' được nhiều người hưởng ứng. Nhưng đến đây lại thấy ý thức của một số bạn trẻ còn rất kém", anh Minh nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, cho biết đơn vị đã nắm được phản ánh về tình trạng xả rác tại đồi Vọng Cảnh.

Một góc đồi Vọng Cảnh ngập rác sau những ngày xuân - Ảnh 5.

Không chỉ có rác, tuyến đường đi bộ vãn cảnh bằng đá quanh đồi Vọng Cảnh thi thoảng xuất hiện nhiều bạn trẻ chạy xe máy nẹt pô, rú ra vào bên trong, bất kể xung quanh là người đi bộ. Trong ảnh: hai thanh niên chạy xe máy ở khu vực đồi Vọng Cảnh - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Chinh, về nguyên tắc, các quán cà phê không được tự ý đặt bàn ghế bán nước dưới rừng thông thuộc khu vực đồi. Tuy nhiên do nhu cầu của du khách muốn ngồi uống nước, hít thở không khí trong lành nên một số quán đặt vài bàn nhỏ để phục vụ.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra và chấn chỉnh ngay tình trạng xả rác tại khu vực đồi Vọng Cảnh", ông Chinh nói.

Một góc đồi Vọng Cảnh đầy rác sau những ngày du xuân - Ảnh 1.Camera AI 'phạt nguội' lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi: Mong nhân rộng ở nhiều đô thị

"Người dân nên tự giác dọn dẹp và trả lại vỉa hè trước khi nhận được thông báo phạt nguội về nhà. Camera không ngủ, vi phạm là có hình ảnh hết", bình luận của tài khoản Xuân nêu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất