29/10/2013 10:30 GMT+7

Có dấu hiệu vi phạm tố tụng, bỏ lọt tội phạm

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Ngày 28-10, phiên tòa xét xử vụ án xây dựng các khu dân cư trái pháp luật ở TP Long Xuyên bắt đầu phần luận tội của Viện Kiểm sát và viện cũng đề nghị mức hình phạt cho từng bị cáo.

Theo đó, hình phạt nặng nhất dành cho bị cáo Bùi Phước Dũng, nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, 5-6 năm tù về hai tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Phần lớn các bị cáo khác ở mức phạt 2-3 năm tù cho hưởng án treo...

Trong phần bào chữa, một số luật sư đưa ra dẫn chứng và lập luận rằng có cơ sở khẳng định cơ quan tố tụng có dấu hiệu vi phạm tố tụng như chưa công bố những tài liệu trong hồ sơ để chứng minh khoản thu lợi hơn 4,6 tỉ đồng từ chuyển nhượng đất các lô nền ở khu dân cư của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; bảng dự toán thiệt hại mà tòa đưa ra là tính toán trên cơ sở xây dựng khu dân cư mới, trong khi Nhà nước chưa bỏ tiền ra đầu tư thì chưa thể gọi đấy là thiệt hại, do đó không thể căn cứ vào bảng dự toán này để truy cứu hình sự và định tội đối với các bị cáo. Ngoài ra còn bỏ lọt tội phạm như không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Ngọc Ni, văn phòng công chứng Long Xuyên.

__________

Tin bài liên quan:

23 cựu cán bộ TP Long Xuyên hầu tòaSắp xử vụ xây dựng các khu dân cư trái phép ở Long XuyênXử vụ xây dựng các khu dân cư trái phép ở Long XuyênCác cựu cán bộ hầu tòa là cái... máy ký“Làm quan cả họ được nhờ”Xét xử Vụ xây các khu dân cư trái pháp luật: Biết sai nhưng vẫn làm

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên