18/07/2013 17:20 GMT+7

Sắp xử vụ xây dựng các khu dân cư trái phép ở Long Xuyên

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 18-7, Viện KSND tỉnh An Giang đã chuyển lại hồ sơ vụ án, cáo trạng hoàn chỉnh bổ sung và quyết định truy tố 23 bị can qua TAND tỉnh này để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án xây dựng các khu dân cư (KDC) trái pháp luật ở TP Long Xuyên.

ZRPWlA0v.jpgPhóng to
Các khu dân cư của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, Sở Giao thông vận tải tỉnh tuy đã hoàn chỉnh hạ tầng nhưng bao năm qua bỏ hoang, hiện mới có một hộ cất nhà - Ảnh: ĐỨC VỊNH
Xe4hLT2q.jpgPhóng to
Nói là làm khu dân cư để giải quyết chỗ ở cho CB-CNV nhưng bao năm nay nhiều khu xây dựng xong chỉ phân lô để sang nhượng nên cứ bỏ hoang kéo dài. Trong ảnh, khu dân cư của Sở Kế hoạch đầu tư đã xây dựng cơ sở hạ tầng từ lâu mà chẳng ai vào ở, cỏ dại lấp đầy - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Trước đó, ngày 20-3-2013 Viện KS đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND tỉnh đồng thời quyết định truy tố 23 cán bộ và 1 chủ doanh nghiệp ở TP Long Xuyên về một trong ba tội danh vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 18-6 tòa đã trả lại hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ vai trò của bị can Trương Văn Đê, tổ trưởng tổ thẩm tra Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) về tội danh vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Trí Khôn - trưởng phòng 3, ủy viên ủy ban kiểm sát Viện KSND tỉnh, được chỉ định trả lời báo chí - cho biết viện đã làm rõ hai yêu cầu này và bổ sung hoàn chỉnh lại cáo trạng.

Như Tuổi Trẻ thông tin, từ năm 1996 đến giữa năm 2011 trên địa bàn TP Long Xuyên hình thành 60 KDC với tổng diện tích 355.039m2, do nhiều chủ doanh nghiệp, cá nhân và tập thể CB đảng viên một số đơn vị, ban ngành tự đầu tư xây dựng.

Trong 60 KDC trái pháp luật hiện mới hoàn tất điều tra 7 KDC, qua đó đã khởi tố 24 bị can. Cơ quan điều tra xác định Bùi Phước Dũng, giám đốc văn phòng ĐKQSDĐ, ngoài chỉ đạo thành lập KDC của Văn phòng ĐKQSDĐ và lấy danh nghĩa cơ quan để đầu tư lập KDC riêng thì còn có sai phạm trong việc thành lập ba KDC của Nguyễn Cao Sang, Nguyễn Vĩnh Khánh, Nguyễn Ngọc Ni.

Về việc xây dựng hàng loạt khu dân cư trái pháp luật trên địa bàn TP Long Xuyên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lần đầu ngày 10-12-2011.

Đến ngày 14-12-2012 có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND đề nghị truy tố 21 cán bộ và 1 chủ doanh nghiệp về tội danh vi phạm các quy định về sử dụng đất đai vi phạm các quy định về quản lý đất đai, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Sau đó Viện KSND tỉnh trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang khởi tố thêm 2 cán bộ và đến ngày 27-2-2013 có bản kết luận điều tra mới. Theo đó, so với bản kết luận điều tra lần trước, tên vụ án đã bỏ bớt tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ còn các tội danh vi phạm các quy định về sử dụng hoặc quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Sau khi chuyển hồ sơ và kết luận điều tra bổ sung này qua Viện KSND, đến ngày 20-3-2013 Viện KSND hoàn tất cáo trạng, có quyết định truy tố 23 cán bộ và 1 chủ doanh nghiệp, chuyển hồ sơ qua TAND tỉnh để xét xử. Ngày 18-6 tòa trả lại hồ sơ cho Viện KS.

Đến nay 18-7 Viện KSND mới chuyển lại hồ sơ vụ án, cáo trạng bổ sung hoàn chỉnh và quyết định truy tố 23 bị can qua TAND tỉnh, lần này bỏ bớt tội danh trốn thuế.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên