Thứ 3, ngày 9 tháng 3 năm 2021
CNN đính chính vụ nhầm mẩu bánh snack với biểu tượng QAnon trên áo ông Ted Cruz
TTO - Nhà báo nổi tiếng Don Van Natta Jr. ngày 16-1 đã chụp lại một thông báo đính chính của Đài CNN sau khi đài này đưa sai thông tin về thượng nghị sĩ Ted Cruz, liên quan đến "biểu tượng QAnon" trên áo của ông này.

Bài đăng trên Twitter của nhà báo Don Van Natta Jr. nói về thông tin đính chính của Đài CNN - Ảnh: Twitter
Theo bài đăng trên Twitter với tiêu đề "Đính chính của THẾ KỶ" của nhà báo Van Natta - từng là cây bút điều tra của báo New York Times trong 16 năm, Đài CNN đã đăng thông báo đính chính lại thông tin ông Cruz gắn biểu tượng QAnon trên áo. Hiện không còn thấy thông tin về biểu tượng QAnon trên Đài CNN.
Nội dung đính chính như sau: "ĐÍNH CHÍNH: phần trước của bản tin này đã thông tin sai rằng thượng nghị sĩ Ted Cruz được nhìn thấy đeo một biểu tượng QAnon. Nhưng sau đó phát hiện rằng biểu tượng này chỉ là một mẩu bánh snack hiệu Doritos mắc trên bộ đồ của ông ấy".
Ted Cruz là người lên tiếng phản đối kết quả bầu cử đại cử tri tại các bang tranh chấp tại cuộc họp của lưỡng viện quốc hội ngày 6-1.
Về cơ bản, thuyết âm mưu QAnon là một giả thuyết hoàn toàn vô căn cứ, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành một cuộc chiến bí mật chống lại những kẻ ấu dâm tôn thờ quỷ Satan (Sa tăng) trong chính phủ, doanh nghiệp và truyền thông, theo Đài BBC. Những người theo thuyết này cho rằng bà Hillary Clinton thuộc "băng nhóm đó".

Cục Điều tra liên bang (FBI) Mỹ cho biết ông Douglas A. Jensen (giữa), mặc áo có biểu tượng của thuyết âm mưu QAnon, là một trong những người đầu tiên xông vào Điện Capitol hôm 6-1-2021 - Ảnh: AP
Đầu tuần này, Twitter đã khóa vĩnh viễn 70.000 tài khoản dính líu đến thuyết âm mưu QAnon, xuất hiện trên mạng xã hội này từ ngày 8-1.
"Do vụ bạo loạn ở thủ đô Washington DC ngày 6-1 và nguy cơ kích động bạo lực gia tăng, chúng tôi sẽ khóa vĩnh viễn hơn 70.000 tài khoản chia sẻ thuyết âm mưu QAnon độc hại kể từ ngày 8-1. Trong đó, nhiều trường hợp một cá nhân điều hành cùng lúc nhiều tài khoản" - Twitter thông báo ngày 11-1.
Twitter cho biết đang siết chặt quản lý nội dung bình luận sau khi phát hiện các kế hoạch được chia sẻ trên mạng xã hội này về các cuộc biểu tình vũ trang trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris.
Vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1 đã khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm một sĩ quan cảnh sát của đồi Capitol. Cho đến nay, FBI đã bắt giữ hơn 100 người liên quan đến vụ bạo loạn này và đang khoanh vùng hơn 200 người tình nghi.
-
TTO - Liên quan vụ 'lùm xùm' tố cáo gia đình 'đại gia' Trần Quí Thanh, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án để làm rõ.
-
TTO - Trả lời xét hỏi, bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai không bàn bạc cùng bị cáo Hồng để tìm mua đất tại Tam Đảo mà vợ và em trai ông cùng một phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thời điểm đó góp tiền mua.
-
TTO - Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi UBND TP.HCM xem xét chủ trương mua khoảng 5 triệu liều vắc xin COVID-19 để tiêm ngừa cho người dân TP.
-
TTO - Vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đang được mở rộng, diễn biến mới nhất là công an bao vây để khám xét tại nhiều cây xăng lớn ở tỉnh Bình Dương.
-
TTO - Hôm qua 8-3, Hội nghị trung ương 2 khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận