Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022
Chuyến xe 'Không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng
TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'Không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.

Khách tìm hiểu về phương thức thanh toán chạm tap2phone của gian hàng Sacombank - Ảnh: T.T.D.
Đúng 16h15 ngày 26-6, chương trình mang chủ đề "Tiện ích trong tầm tay" chào đón chuyến xe "Không tiền mặt" đã diễn ra tại đầu cầu Rồng (trên đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Ngoài ba chuyến xe "Không tiền mặt", 10 gian hàng của các ngân hàng, đơn vị đồng hành đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại chương trình - Ảnh: T.T.D.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết ngoài hoạt động diễu hành, ở những nơi chuyến xe dừng chân sẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, sân khấu ca vũ nhạc, các hoạt động giao lưu với người nổi tiếng…
Đồng thời sẽ kết hợp với hoạt động trải nghiệm thực tế công nghệ thanh toán do các đơn vị đồng hành của chuỗi chương trình là các ngân hàng, trung gian thanh toán và ví điện tử như Napas, Sacombank, MBBank, HDBank, SHB, Nam Á Bank, VNPT Money.

Điệu nhảy 'không tiền mặt' tại chương trình ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Hôm nay tại ngày hội "Tiện ích trong tầm tay" đánh dấu trạm dừng tại Đà Nẵng, một trong ba trạm dừng chính của chuyến xe "Không tiền mặt", chúng tôi hy vọng sẽ tạo dấu ấn với người Đà Nẵng và sau khi chuyến xe đi qua, nơi đây sẽ sử dụng phương thức thanh toán không tiền mặt thường xuyên hơn" - nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nói.
Trong chương trình sẽ liên tục trình chiếu, quảng bá các công nghệ thanh toán đang có tại Việt Nam và cho người dân trải nghiệm thử các công nghệ thanh toán, qua đó truyền đi thông điệp về quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán.
Khán giả tham gia chương trình sẽ nhận được những món quà trong suốt hành trình của chuyến xe thông qua các trò chơi.
Ông Võ Minh, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, cho rằng chuyến xe "Không tiền mặt" mang sứ mệnh thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng 4.0.

Ông Võ Minh, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng (thứ hai từ trái qua), thăm gian hàng HDBank - Ảnh: T.T.D.
Ông Minh cho biết tại Đà Nẵng vừa qua đã có bước tiến mạnh mẽ trong phương thức thanh toán không tiền mặt. Cụ thể trong năm 2021 giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 416.000 tỉ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm trước.
Đà Nẵng đã triển khai mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt tại một số chợ và có 4 tuyến phố thanh toán không tiền mặt. Hạ tầng hiện đại là cơ sở để người dân tiếp cận phương thức thanh toán mới, hiện đại.
Các hoạt động trải nghiệm thanh toán của chuyến xe "Không tiền mặt" sẽ diễn ra đến hết đêm nay.
Hoạt động trên nằm trong chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2022 do báo Tuổi Trẻ, Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức cùng sự phối hợp với Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) đến Đà Nẵng.

Người dân tham gia các ứng dụng thanh toán không tiền mặt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chuyến xe 'Không tiền mặt' bên cầu Rồng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
-
TTO - Sau một thời gian tạm lắng khi nhiều tổ chức tín dụng đen - cho vay qua app, bị công an truy quét thì gần đây loại tội phạm này có dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ trở lại.
-
TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hợp đồng dầu khí rất quan trọng, ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ, đồng thời có tính chất dài hạn hàng chục năm nhưng quy định thành 2 bước phê duyệt thì sau này có chuyện ai chịu trách nhiệm?
-
TTO - Hành vi của cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm bị cơ quan truy tố xác định đã tạo điều kiện cho việc 43ha đất Nhà nước bị chuyển nhượng toàn bộ sang tư nhân, gây thiệt hại tài sản lớn.
-
TTO - Trong thời gian bị tạm giam, "ông trùm" đường dây đánh bạc qua mạng internet Chiu Hao Cheng đã tử vong do COVID-19.
-
TTO - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron, trong đó có BA.2.75 với khả năng lây nhanh, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận