30/07/2020 13:00 GMT+7

Chuyển 11 ca bệnh COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Huế điều trị

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trong ngày 30-7, 8 bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ được chuyển từ Đà Nẵng ra Huế điều trị. Nâng tổng số ca bệnh được điều trị ở đây lên 11 ca.

Chuyển 11 ca bệnh COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chuyển từ Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh: ANH HOÀNG

Sáng 30-7, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị các ca bệnh mắc COVID-19 từ Đà Nẵng ra Huế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong ngày 30-7, bệnh viện sẽ tiếp nhận 8 ca bệnh từ Đà Nẵng chuyển ra. Trước đó vào tối 29-7, ca bệnh 418 nhiễm COVID-19 đã được đưa ra Huế bằng xe chuyên dụng. 2 ca bệnh 436 và 438 cũng đã được đưa ra Huế trước đó.

Các bệnh nhân sẽ được đưa vào khu cách ly, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Nơi đây đã từng điều trị thành công COVID-19 cho 4 du khách người Anh.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết 11 ca nhiễm COVID-19 về Huế điều trị đợt này đều là những ca bệnh nặng, có nhiều bệnh lý nền, đặc biệt là ca bệnh 418 hiện đang phải thở máy, lọc máu liên tục.

Hằng ngày, bệnh viện liên tục phải họp trực tuyến với Bộ Y tế, các Bệnh viện Đà Nẵng, Bạch Mai, Chợ Rẫy... để báo cáo và cùng đưa ra hướng điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.

Sẽ xét nghiệm COVID-19 với nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng Sẽ xét nghiệm COVID-19 với nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

TTO – Thông tin này vừa được cho biết sáng nay 30-7, có liên quan đến bệnh nhân 449. Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 người này có nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân này đang được chạy chữa tại TP.HCM.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên