27/12/2023 22:59 GMT+7

Chương trình nghệ thuật bán thực cảnh tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang

Chương trình nghệ thuật sân khấu bán thực cảnh giới thiệu văn hóa Champa tại Tháp Bà Ponagar mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Du khách chứng kiến các thao tác của toàn bộ quá trình chuẩn bị lễ vật và hành lễ tại khu vực Mandapa

Du khách chứng kiến các thao tác của toàn bộ quá trình chuẩn bị lễ vật và hành lễ tại khu vực Mandapa

Tối 27-12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật "Trăng soi dáng tháp" tại danh thắng Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, Khánh Hòa) theo hình thức sân khấu bán thực cảnh.

Đây là chương trình nhằm tuyên truyền, quảng bá đến du khách các giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết dương lịch năm 2024 với các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa.

Du khách đến với chương trình được giới thiệu sơ lược về văn hóa Champa, về vùng đất Khánh Hòa xưa và quần thể kiến trúc Tháp Bà Ponagar bằng hình thức thuyết minh trực tiếp, sân khấu hóa.

Lộ trình tham quan của chương trình sẽ được ấn định thành một mạch truyện xuyên suốt, giúp du khách dễ dàng cảm nhận được những đặc sắc trong văn hóa của người Chăm.

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm biểu diễn văn hóa nghệ thuật như múa "Huyền thoại Ponagar", hòa tấu nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm, múa truyền thống dân gian Chăm: múa lu, múa quạt...

Các tín đồ tiến hành nghi thức dâng lễ vật lên khu vực tháp chính, theo sau là hàng trăm du khách 

Các tín đồ tiến hành nghi thức dâng lễ vật lên khu vực tháp chính, theo sau là hàng trăm du khách

Ông Nguyễn Tuấn Dũng - phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa - cho biết chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh để người dân và du khách có những trải nghiệm thực tế về văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống. 

Đồng thời, người dân cũng được tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền, quảng bá để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa bằng những hoạt động thực tiễn.

"Thời gian sắp đến, chúng tôi cũng sẽ hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức, tiến tới xây dựng thành chương trình định kỳ hằng tháng với các chủ đề khác nhau trong năm" - ông Dũng thông tin.

Được biết, hoạt động tham quan Tháp Bà Ponagar chỉ diễn ra đến 18h hằng ngày.

Chương trình sân khấu bán thực cảnh này là bước thử nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn với đề án phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh Khánh Hòa và công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Phần biểu diễn múa Apsara tại sảnh phía trước khu vực tháp chính

Phần biểu diễn múa Apsara tại sảnh phía trước khu vực tháp chính

Một nghệ nhân biểu diễn dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm 

Một nghệ nhân biểu diễn dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm

Phần trình diễn hát múa "Bà vệ ngự chốn non tiên" đặc sắc

Phần trình diễn hát múa "Bà vệ ngự chốn non tiên" đặc sắc

Một phần trình diễn múa Chăm trong màn sương mang đến cảm giác huyền ảo cho du khách 

Một phần trình diễn múa Chăm trong màn sương mang đến cảm giác huyền ảo cho du khách

Phần trình diễn thổi kèn Saranai

Phần trình diễn thổi kèn Saranai

Nhiều khách nước ngoài thích thú với màn biểu diễn nhạc cụ truyền thống của người Chăm

Nhiều khách nước ngoài thích thú với màn biểu diễn nhạc cụ truyền thống của người Chăm

Tháp Bà Ponagar lung linh về đêm 

Tháp Bà Ponagar lung linh về đêm

Thử nghiệm sân khấu hóa bán thực cảnh ở Tháp Bà Ponagar Nha TrangThử nghiệm sân khấu hóa bán thực cảnh ở Tháp Bà Ponagar Nha Trang

Du khách sẽ được tham quan Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang vào ban đêm theo mạch chuyện xuyên suốt, thuyết minh trực tiếp, sân khấu hóa, trải nghiệm biểu diễn văn hóa nghệ thuật... để cảm nhận rõ hơn về văn hóa đặc sắc nơi này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên