​“Chúng tôi cần đại biểu dày kiến thức, cao khí phách”

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Đó là ý kiến của đại đa số cử tri Q.Phú Nhuận, TP.HCM trong buổi tiếp xúc ứng cử viên Quốc hội khóa XIV của tổ bầu cử số 6 sáng 11-5.

Cử tri quận Phú Nhuận tại buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc Hội Khóa XIV đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Thạnh và Phú Nhuận) sáng 11-5-2016 - Ảnh: Tự Trung
Cử tri Q.Phú Nhuận tại buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV đơn vị bầu cử số 6 (Q.Bình Thạnh và Q.Phú Nhuận) sáng 11-5-2016 - Ảnh: Tự Trung

Tại buổi tiếp xúc, những đóng góp rất cụ thể của cử tri đã khiến cả năm ứng cử viên đồng lòng hứa: “Chúng tôi sẽ bổ sung ngay vào chương trình hành động”.

Mối lo đất - nước

Chị Trần Thị Phúc, cử tri P.4, Q.Phú Nhuận, tha thiết: “Chúng tôi hết sức yêu thương đất nước, con người Việt Nam này, và cũng vì vậy mà lo lắng, bức xúc trước môi trường sống đang bị hủy hoại bằng nhiều cách. Người có tiền, có quyền lần lượt tìm cách bỏ đất nước ra đi.

Khi trúng cử làm đại biểu của dân, các vị hãy đưa tiếng nói của người dân đến Chính phủ, hãy dùng hết tâm, tài, đức của mình để vực dậy đất nước này.

Ở đây có ứng cử viên làm ngành y tế (bà Phạm Khánh Phong Lan, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM), ngành khoa học công nghệ (ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM), tôi mong hãy tìm cách sáng tạo ra cho người dân một công cụ để đo dư lượng hóa chất trên thực phẩm tại chỗ.

Hãy sản xuất hàng loạt và bán giá phải chăng, chúng tôi sẽ mua và cùng chung tay với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện thực phẩm bẩn, tự bảo vệ sức khỏe của mình và góp phần bảo vệ giống nòi của dân tộc”.

Cử tri quận Phú Nhuận tại buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc Hội Khóa XIV đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Thạnh và Phú Nhuận) sáng 11-5-2016 - Ảnh: Tự Trung
Cử tri Q.Phú Nhuận tại buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV đơn vị bầu cử số 6 (Q. Bình Thạnh và Q.Phú Nhuận) sáng 11-5 - Ảnh: Tự Trung

Một cử tri P.17 nói: “Cả nước chỉ có vài trăm đại biểu Quốc hội nên chúng tôi mong các vị hãy dụng trí, dung tâm, dụng sức của mình nhiều hơn nữa, hãy mở rộng hoạt động ra ngoài chuyên môn của mình, quan tâm nhiều hơn đến giáo dục để nâng cao đạo đức xã hội.

Hôm nay, chúng tôi thấy đạo đức xã hội đang xuống cấp từng ngày, như vậy thì không thể ngăn chặn thực phẩm bẩn, không thể ngăn công chức tham nhũng, không thể ngăn tội phạm lan rộng... Hãy chú ý đến các giá trị đạo đức hơn nữa”.

Đại biểu phải họp và kiểm điểm với cử tri

Ngoài những gửi gắm, các cử tri cũng đưa ra những yêu cầu rất cụ thể với hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Ông Đạo, cử tri P.12, phát biểu: “Tôi yêu cầu khi đã trúng cử, mỗi năm các đại biểu Quốc hội phải họp và kiểm điểm với cử tri: những gì đã đưa được đến diễn đàn Quốc hội, những kết quả giám sát, những gửi gắm nào chưa hoàn thành...”.

Một cử tri khác ở P.17 còn cụ thể hơn: “Tôi không muốn thấy đại biểu Quốc hội khi phát biểu lại cầm giấy đọc, như thế khiến chúng tôi thấy những điều được nói không phải xuất phát từ tâm can. Và với chương trình hành động, tôi mong muốn các ứng cử viên cần có điểm tập trung đúng chuyên môn, sở trường của mình. Như vậy sẽ khả thi hơn”.

Ứng cử viên đại biểu Quốc Hội Khóa XIV ông Trương Trọng Nghĩa trao đổi với các cử tri - Ảnh: Tự Trung
Ông Trương Trọng Nghĩa trao đổi với các cử tri - Ảnh: Tự Trung

Sau khi góp ý rất tỉ mỉ với từng ứng cử viên, ông Lê Đình Khôi, cử tri P.8, nói: “Tôi theo dõi các kỳ họp Quốc hội và rất ấn tượng với cách phát biểu thẳng thắn và đầy dũng khí, vì nước vì dân của đại biểu Nghĩa. Tôi mong các đại biểu khác cũng như vậy, đừng lo đụng chạm, đừng sợ mất mát, hãy mạnh dạn, dũng cảm lên vì các đồng chí là đại biểu của dân”.

Bổ sung chương trình hành động

Sau khi nghe những ý kiến tâm huyết, các ứng cử viên đều tỏ ra rất xúc động và đồng ý rằng chương trình hành động của mình sẽ cần được bổ sung, cụ thể hóa hơn ở nhiều điểm.

Được sự tín nhiệm rất lớn của cử tri, đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu: “Phát triển GDP phải song hành cùng văn hóa, đạo đức con người. Cái nghĩa tình, tử tế có sẵn trong con người có lúc lại bị cái xấu lấn át và nhiệm vụ của chúng tôi là phải tiếp tục xây dựng những hành lang pháp lý để bảo vệ quyền con người, quyền công dân và những cái đẹp, cái thiện ấy. Tôi cam kết sẽ làm tất cả vì điều đó”.

Đại biểu Phong Lan một lần nữa khẳng định chương trình hành động của bà tập trung vào việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đi kèm với các chính sách an sinh xã hội, tính viện phí theo giá thị trường là để mọi bệnh nhân đều được chăm sóc y tế một cách công bằng, hiệu quả.

Bà cũng đồng ý ngay với cử tri là sẽ bổ sung vấn đề xây dựng môi trường y tế, hành lang pháp lý để đảm bảo và bảo vệ y đức của các y bác sĩ.

Chương trình “Xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo” của đại biểu Nguyễn Việt Dũng đã được các cử tri rất hưởng ứng và yêu cầu thêm: khoa học công nghệ phải là quốc sách, đổi mới - sáng tạo phải được xây dựng thành chiến lược quốc gia, động lực phát triển đất nước, để VN theo kịp thế giới.

Tập trung vào khía cạnh đối ngoại, đại sứ Nguyễn Phú Bình rất được cử tri kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào vấn đề bảo vệ chủ quyền Biển Đông.

Ông Bình khẳng định ông quyết tâm nói lên tiếng nói của VN cùng các nước có chung lợi ích hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi kiều bào ở nước ngoài cùng phối hợp đấu tranh chống các hành vi quân sự hóa, lấn chiếm và gây hấn nhằm độc chiếm Biển Đông.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất