06/09/2019 17:12 GMT+7

Chứng khoán Việt tiếp tục giảm, ngược dòng thế giới

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Chỉ số VN Index trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 2 ngày liên tiếp, bất chấp cuộc thương chiến Mỹ - Trung có tín hiệu lạc quan sau khi hai bên nhất trí nối lại đàm phán thương mại cấp cao vào đầu tháng 10.

Chứng khoán Việt tiếp tục giảm, ngược dòng thế giới - Ảnh 1.

Trong ngày giao dịch 6-9, VN Index có bứt phá vào đầu phiên sáng nhưng ngay lập tức thoái lui đến hết phiên chiều, giảm thêm 2,71 điểm, còn 974,08 điểm - Ảnh: TRẤN KIÊN

Ngày 5-9 (theo giờ Trung Quốc), Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận lãnh đạo hai bên thống nhất tổ chức vòng đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo vào tháng 10 ở Washington.

Ngay sau thông tin trên, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á đã bắt đầu lóe sáng tín hiệu lạc quan. 

Ở Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 1,41%, chỉ số Nasdaq cũng tăng 1,75%. Tại châu Á, các chỉ số quan trọng như Shanghai, HSI, Nikkei cũng lần lượt tăng nhẹ.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam lại chứng kiến tình trạng trái ngược khi VN Index liên tục suy giảm trong các ngày giao dịch đầu tháng 9.

Trong ngày giao dịch 6-9, VN Index có bứt phá vào đầu phiên sáng nhưng ngay lập tức thoái lui đến hết phiên chiều, giảm thêm 2,71 điểm, còn 974,08 điểm.

Nếu tính từ ngày giao dịch 30-8 đến 6-9, VN Index giảm bốn ngày liên tiếp, mất tổng cộng 9,98 điểm, kéo vốn hóa toàn sàn HoSE về dưới mức 3,3 triệu tỉ đồng.

Theo ông Mathew Smith - giám đốc nghiên cứu phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài thậm chí đang bán mạnh chứng khoán Việt Nam dù Việt Nam được cho là hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại. Điều này phản ánh sự e ngại của họ trước những rủi ro.

Vị chuyên gia cũng cho rằng mặc dù chiến tranh thương mại chưa chắc sẽ sớm được giải quyết, nhưng dòng tiền chảy vào các thị trường mới nổi (bao gồm cả Việt Nam) có thể cải thiện vào cuối năm nay khi các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nới lỏng chính sách tiền tệ để giải quyết vấn đề phát triển kinh tế trì trệ.

Theo số liệu do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố, tháng 8 vẫn là tháng khối ngoại "xả hàng" kỷ lục khi bán ròng hơn 1.245 tỉ đồng trên toàn sàn.

Trong bốn ngày giao dịch đầu tiên của tháng 9, khối ngoại đã bán ròng hết ba ngày đầu tiên. Riêng ngày 6-9 xuất hiện lực mua ròng mạnh gần 300 tỉ đồng, nhưng không thể kéo chỉ số VN Index khỏi vùng đỏ lửa.

Chứng khoán Việt lấy lại sắc xanh giữa bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung Chứng khoán Việt lấy lại sắc xanh giữa bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung

TTO - Sau ba ngày giao dịch suy giảm liên tiếp, ngày 28-8 đã chứng kiến sắc xanh quay lại sàn HoSE, trong lúc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung liên tục xuất hiện những diễn biến mới.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên