28/08/2019 15:44 GMT+7

Chứng khoán Việt lấy lại sắc xanh giữa bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Sau ba ngày giao dịch suy giảm liên tiếp, ngày 28-8 đã chứng kiến sắc xanh quay trở lại sàn HoSE, trong lúc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung liên tục xuất hiện những diễn biến mới.

Chứng khoán Việt lấy lại sắc xanh giữa bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán tháng 8 chứng kiến khối ngoại bán ròng kỷ lục sau thông tin thương chiến Mỹ - Trung leo thang - Ảnh: TRẦN KIÊN

Kết thúc ngày giao dịch 28-8, chỉ số VN Index đã lấy lại sắc xanh sau ba ngày giao dịch nằm sàn, tăng nhẹ 0,47 điểm, lên 977,26 điểm.

Trước đó, sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề gia tăng thuế quan đối với Trung Quốc được phát đi hôm 25-8, ngay lập tức, thị trường chứng khoán châu Á đã có phản ứng khá tiêu cực trong ngày giao dịch đầu tuần (26-8).

Sang ngày 27-8, lại xuất hiện thêm thông tin ông Trump tuyên bố cuộc đàm phán với Trung Quốc đang tốt hơn bao giờ hết và Bắc Kinh muốn có thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc phủ nhận về "cuộc gọi" đàm phán mà ông Trump nhắc đến.

Mặc dù thị trường chứng khoán thế giới có dấu hiệu hồi phục ngay sau luồng thông tin trên nhưng ở thời điểm hiện tại (28-8), các chỉ số quan trọng ở thị trường Mỹ và châu Á vẫn ghi nhận tình trạng giảm nhẹ, riêng chỉ số Nikkei tăng  0,11%.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN Index bắt đầu suy giảm vào ngày giao dịch 23-8 sau khi Trung Quốc áp thuế trả đũa lên 75 tỉ USD hàng Mỹ, tình trạng "rực lửa" tiếp tục kéo dài trong suốt hai ngày giao dịch 26-8 và 27-8.

Suốt ba phiên suy giảm cuối tháng 8, VN Index mất tổng cộng 20,47 điểm, đẩy giá trị vốn hóa về sát mức 3,3 triệu tỉ đồng. Đây là đợt suy giảm lớn thứ hai của VN Index sau đợt suy giảm hồi đầu tháng 8, cũng do thương chiến Mỹ - Trung.

Sàn giao dịch HoSE sau ba ngày suy giảm nói trên cũng bay mất gần 67.000 tỉ đồng vốn hóa thị trường (tức gần 2,9 tỉ USD). 

Khối ngoại cũng duy trì bán ròng trên sàn HoSE trong ba ngày liên tiếp với tổng giá trị hơn 383,5 tỉ đồng.

Ngoài yếu tố tâm lý do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, việc chỉ số VN Index quay lại mốc 997,26 điểm sau chuỗi suy giảm vì thông tin thương chiến Mỹ - Trung leo thang vào ngày 2-8 đã khiến thị trường điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Dấu hiệu dễ thấy nhất từ khối ngoại là các nhà đầu tư bán ròng tới gần 192,8 tỉ đồng trong ngày giao dịch 23-8 (giá trị bán ròng cao nhất trong chuỗi suy giảm), đẩy chỉ số VN Index về mốc 992,45 điểm.

Hiện tại, theo số liệu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố trong tháng 8, khối ngoại đang giữ vị thế bán ròng 1.316 tỉ đồng.

Giá trị bán ròng này đã thu hẹp so với con số ghi nhận được ngày 15-8 (hơn 1.613,5 tỉ đồng) do nhận được lực mua ròng hỗ trợ mạnh gần 882 tỉ đồng vào ngày 19-8 và gần 130 tỉ đồng vào ngày 21-8.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên