
VN-Index vẫn tiếp tục giảm trong phiên 27-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
VN-Index giảm phiên thứ 6 liên tiếp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27-1, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co với áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index giảm 13,22 điểm, tương ứng 0,72%, xuống còn 1.830,50 điểm.
Trong khi đó, HNX-Index tăng 5,54 điểm (2,24%) lên 252,84 điểm, UPCoM-Index nhích nhẹ 0,36 điểm (0,28%). VN30-Index chốt phiên giảm 12,40 điểm (0,61%) về mức 2.019,88 điểm.
Độ rộng thị trường nhìn chung cân bằng hơn so với các phiên trước với 352 mã tăng, 319 mã giảm, 28 mã tăng trần, 16 mã giảm sàn và 864 mã đứng giá. Tuy vậy, dòng tiền có dấu hiệu thận trọng khi thanh khoản trên HoSE suy giảm, giá trị giao dịch toàn thị trường theo VN-Index đạt 25.575 tỉ đồng, giảm khoảng 20% so với phiên liền trước.
Giao dịch khối ngoại tiếp tục tạo áp lực lên thị trường khi nhà đầu tư nước ngoài mua vào 3.938 tỉ đồng và bán ra 4.234 tỉ đồng, qua đó bán ròng 295 tỉ đồng. Trong đó cổ phiếu VIC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 200 tỉ đồng, theo sau là VCB (185 tỉ đồng) và ACV (164 tỉ đồng).
Ở chiều ngược lại, FPT được mua ròng nhiều nhất với 238 tỉ đồng, kế đến là VCI với 178 tỉ đồng.
Cổ phiếu họ Vingroup "níu chân" chỉ số
Về tác động lên chỉ số, nhóm cổ phiếu tăng điểm đã góp phần kìm hãm đà giảm của thị trường nhưng không đủ tạo thế cân bằng. Cụ thể, GAS đóng góp tích cực nhất khi giúp VN-Index tăng 4,19 điểm, theo sau là VCB (+1,84 điểm), FPT (+1,37 điểm), PLX (+1,14 điểm) và GVR (+1,07 điểm).
Tuy nhiên, mức nâng đỡ này nhanh chóng bị lấn át bởi áp lực bán mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn ở chiều ngược lại. VIC là mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi 14,07 điểm của VN-Index, tiếp đến là VHM (-6,86 điểm), TCB (-1,05 điểm), VPL (-0,61 điểm) và HVN (-0,55 điểm). Riêng hai cổ phiếu VIC và VHM đã khiến chỉ số mất gần 21 điểm trong phiên.

Các mã tác động đến chỉ số phiên 27-1 - Nguồn: VSF
Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục diễn biến phân hóa. Một số mã duy trì đà tăng như SHB (+1,9%), HDB (+2,29%), MBB (+1,53%) và VCB (+1,44%), trong khi TCB (-1,96%) và ACB (-0,4%) chịu áp lực điều chỉnh.
Nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực, thanh khoản suy yếu, nhiều cổ phiếu lớn như SSI, VIX, VCI chỉ dao động nhẹ hoặc đóng cửa trong sắc đỏ.
Trái lại, nhóm dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường khi đồng loạt bứt phá mạnh. Kết phiên, GAS tăng 6,96%, PLX tăng 6,84%, PVD tăng 6,93% và PVS tăng 3,55%, qua đó trở thành lực đỡ quan trọng nhất giúp VN-Index không giảm sâu hơn.
VCG, VHM, ACV chịu áp lực bán lớn
Tâm điểm chú ý của thị trường tiếp tục đổ dồn vào cổ phiếu VCG của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), khi mã này liên tục bị bán tháo và rơi vào tình trạng trắng bên mua.
Kết phiên, cổ phiếu VCG đóng cửa ở mức 19.800 đồng/cổ phiếu, giảm sàn 6,82% so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh tăng đột biến lên hơn 38,2 triệu đơn vị. Trước đó trong phiên 26-1, VCG cũng đã giảm sàn 6,8%, thanh khoản đạt hơn 24,7 triệu cổ phiếu.
Đáng chú ý, trong hai phiên giao dịch liên tiếp, cổ phiếu VCG đều rơi vào trạng thái trắng bên mua, dư bán sàn chất đống hàng triệu đơn vị mỗi phiên, cho thấy áp lực thoát hàng rất lớn từ phía nhà đầu tư.
Với đà lao dốc này, thị giá VCG đã lùi về vùng thấp nhất trong hơn 6 tháng, kéo theo vốn hóa thị trường giảm mạnh xuống khoảng 12.800 tỉ đồng.
Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở cổ phiếu VHM của Vinhomes, khi mã này bất ngờ bị bán tháo mạnh trong phiên hôm nay. Kết phiên, VHM giảm sàn xuống còn 110.600 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 10 triệu đơn vị. Cổ phiếu VHM cũng rơi vào tình trạng trắng bên mua, dư bán sàn gần 1 triệu đơn vị.
Cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng chịu áp lực bán tháo dữ dội. Kết phiên, ACV giảm hơn 6,5%, lùi về mức 51.200 đồng/cổ phiếu, nối tiếp đà giảm sâu của phiên 26-1 trước đó khi mã này đã mất gần 9% thị giá.
Chỉ trong hai phiên giao dịch gần nhất, toàn bộ đà phục hồi kéo dài suốt một tháng trước đó của cổ phiếu ACV gần như bị xóa sạch, đưa mã chứng khoán này đứng trước giai đoạn giao dịch kém hiệu quả nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây.
Diễn biến tiêu cực khiến vốn hóa thị trường của ACV "bốc hơi" hơn 30.000 tỉ đồng chỉ sau chưa đầy hai ngày, hiện còn khoảng 184.000 tỉ đồng, tương đương thời điểm đầu năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận