
Cổ phiếu VCG và DGC đồng loạt giảm sàn phiên 26-1 - Ảnh: NHẬT QUANG
Phiên giao dịch ngày 26-1, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tiêu cực khi nhiều cổ phiếu lớn bị bán mạnh, trong đó đáng chú ý là VCG của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đồng loạt giảm sàn.
VCG giảm sàn dù nền tảng doanh nghiệp tích cực
Kết phiên, cổ phiếu VCG bất ngờ giảm sàn, với hơn 17 triệu cổ phiếu dư bán tại mức giá thấp nhất. Thanh khoản tăng vọt khi có hơn 24,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, gấp 5,6 lần so với phiên 23-1.
Trước đó, VCG đã có giai đoạn tăng mạnh từ vùng 15.500 đồng/cổ phiếu lên 27.700 đồng/cổ phiếu trong 9 tháng qua. Tuy nhiên sau khi lập đỉnh, cổ phiếu này bước vào xu hướng điều chỉnh và đến nay đã giảm khoảng 24% so với mức cao nhất.
Vinaconex hiện là một trong những nhà thầu xây dựng lớn tại Việt Nam, tham gia thi công nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 như Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang.
Năm 2023, Vinaconex nằm trong liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành, với giá trị khoảng 35.000 tỉ đồng.
Đến ngày 19-12-2025, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, dự kiến đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ giữa năm 2026.
Bên cạnh đó, Vinaconex cũng đứng đầu liên danh thi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch 3 tháng.
Ngoài mảng xây lắp, bất động sản là trụ cột kinh doanh thứ hai của Vinaconex. Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 2.000ha trên cả nước, là chủ đầu tư nhiều dự án như Khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội) tổng mức đầu tư 6.300 tỉ đồng, Capital One, Vinaconex Diamond Tower, Vera Diamond City.
Vinaconex cũng mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực giáo dục, năng lượng và nước sạch.
Về kết quả kinh doanh, năm 2024 Vinaconex ghi nhận lợi nhuận đạt 1.108 tỉ đồng, gấp 2,8 lần năm trước. Trong 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu 11.413 tỉ đồng, tăng 40,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.783 tỉ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.
Kết quả đột biến chủ yếu đến từ việc trong quý 3-2025, Vinaconex hoàn tất bán 107 triệu cổ phiếu Vinaconex ITC, thu về hơn 3.073 tỉ đồng.
Cuối năm 2025, Vinaconex tiếp tục công bố hoàn tất thương vụ mua lại 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen), đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con.

Thị giá VCG trong 1 năm qua - Nguồn: TradingView
Viwaseen hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công các công trình cấp thoát nước, môi trường và công nghiệp dân dụng, hiện quản lý 23 đơn vị thành viên.
Doanh nghiệp này còn trực tiếp quản lý 7 lô đất tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông.
DGC chịu áp lực bán mạnh giữa phiên thị trường lao dốc
Cùng phiên 26-1, cổ phiếu DGC cũng giảm sàn xuống 68.800 đồng/cổ phiếu, trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh mạnh.
Đáng chú ý, lực cầu bắt đáy tại mức giá sàn khá yếu, khiến DGC ghi nhận dư bán sàn khoảng 2,7 triệu cổ phiếu vào cuối phiên.
Khối ngoại gia tăng áp lực bán khi xả khoảng 2,1 triệu cổ phiếu, trong khi lượng mua chưa tới 600.000 đơn vị, tương ứng bán ròng xấp xỉ 1,5 triệu cổ phiếu.
Diễn biến này diễn ra không lâu sau khi DGC có hai phiên tăng kịch trần liên tiếp vào ngày 21 và 22-1, đánh dấu sự trở lại của lực cầu bắt đáy sau cú giảm mạnh gây sốc hồi cuối năm 2025.
Theo một số công ty chứng khoán, đợt giảm mạnh của cổ phiếu DGC chủ yếu mang yếu tố tâm lý trong bối cảnh thị trường chung biến động mạnh, hơn là xuất phát từ các yếu tố bất lợi rõ rệt về nền tảng doanh nghiệp.
Ở góc độ cơ bản, Hóa chất Đức Giang vừa thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỉ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 15-1.
Với hơn 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp đã chi khoảng 1.140 tỉ đồng cho đợt chi trả này, cho thấy dòng tiền và khả năng tài chính vẫn duy trì ở mức cao.
Báo cáo tài chính quý 3-2025 cũng phản ánh bức tranh tương đối tích cực. Tính đến ngày 30-9-2025, tổng tài sản của DGC đạt hơn 19.424 tỉ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới hơn 13.100 tỉ đồng, chiếm khoảng 67% tổng tài sản.
Riêng tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 12.762 tỉ đồng, mang về cho doanh nghiệp 447 tỉ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ, được xem là "tấm đệm" tài chính quan trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Về kết quả kinh doanh, trong quý 3-2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần gần 2.817 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 804 tỉ đồng, tăng 9%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 8.521 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.532 tỉ đồng, thực hiện được 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận