Chứng khoán 'trầm lắng' đầu tuần, PNJ lại giảm sàn

Trong phiên 12-10, thanh khoản thị trường giảm gần 52%, VN-Index mất hơn 14 điểm dù số mã tăng giá nhiều hơn số mã giảm. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ quay đầu giảm sàn sau phiên tăng trần cuối tuần trước.

 - Ảnh 1.

VN-Index mất hơn 14 điểm trong phiên 12-10 dù số mã tăng giá chiếm ưu thế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết phiên 12-10, VN-Index giảm 14,11 điểm, xuống 1.720,98 điểm, chịu sức ép lớn từ bộ đôi VIC và VHM, trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá.

Ngân hàng ngập sắc xanh, PNJ lại giảm sàn

Kết phiên giao dịch ngày 12-10, VN-Index giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81%, xuống 1.720,98 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,18%), lên 264,69 điểm; UPCoM-Index tăng 0,49 điểm (0,39%), lên 124,73 điểm.

Riêng VN30-Index giảm 4,05 điểm (0,22%), xuống 1.869,38 điểm.

Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu tăng giá trên HoSE vẫn nhỉnh hơn số mã giảm, với 337 mã tăng, 302 mã giảm và 862 mã đứng giá. Tuy nhiên, diễn biến tích cực ở nhiều cổ phiếu không đủ bù đắp áp lực từ các mã vốn hóa lớn, khiến chỉ số chính tiếp tục đi xuống.

Nhóm ngân hàng là điểm sáng trong phiên khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng giá. SHB tăng 4%, VPB tăng 2,52%, ACB tăng 1,49%, HDB tăng 0,89%, TCB tăng 0,77%, MBB tăng 0,52% và VIB tăng 0,37%. CTG tăng 0,34%, trong khi VCB đứng giá tham chiếu.

Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG tăng 2,99%, đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với 1,11 điểm. VPB đóng góp thêm 1,03 điểm, SHB đóng góp 0,47 điểm. TCB và ACB lần lượt đóng góp 0,38 và 0,37 điểm.

Ngược lại, nhóm bất động sản gây sức ép đáng kể lên thị trường. VIC giảm 2,88%, còn VHM mất 3,18%. Hai cổ phiếu này lần lượt lấy đi khoảng 10,36 điểm và 3,53 điểm của VN-Index, trở thành những mã tác động tiêu cực mạnh nhất đến chỉ số trong phiên.

 - Ảnh 2.

Bảng điện phiên giao dịch ngày 12-10 - Dữ liệu: VSF

Dù vậy, một số cổ phiếu bất động sản vẫn đi ngược xu hướng. NVL tăng 1,83%, DXG tăng 1,54%, trong khi VRE giảm 1,73% và KBC giảm 0,39%.

Nhóm năng lượng cũng chịu áp lực bán với nhiều mã giảm giá. PLX mất 3,08%, PVD giảm 1,65%, BSR giảm 1,45% và PVS giảm 1,18%.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên đầu tuần. Dầu Brent có thời điểm lùi về 102,66 USD/thùng, giảm 1,69%, còn dầu WTI xuống 89,82 USD/thùng, giảm 2,21% so với phiên trước.

Ở nhóm bán lẻ, cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ 6,92%, xuống 18.150 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 19 triệu đơn vị.

Diễn biến này trái ngược với phiên 9-10, khi PNJ bất ngờ tăng trần lên 19.500 đồng/cổ phiếu sau chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp.

Áp lực bán tại PNJ diễn ra trong bối cảnh gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, liên tục giảm sở hữu cổ phiếu. Gần nhất, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Dung, bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu trong phiên 8-10, giảm lượng nắm giữ từ hơn 14,64 triệu xuống còn khoảng 11,7 triệu đơn vị.

Trước đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ, bán 7 triệu cổ phiếu; bà Trần Phương Ngọc Hà bán 18 triệu cổ phiếu trong tháng 9. Ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, cũng bán 9 triệu cổ phiếu trong hai phiên đầu tháng 10 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tính từ ngày 11-9 đến 8-10, ba con gái cùng em trai Chủ tịch PNJ đã bán hoặc bị bán giải chấp tổng cộng 36,94 triệu cổ phiếu, tương đương 7,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại vẫn bán ròng

Thanh khoản thị trường giảm mạnh trong phiên đầu tuần. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt khoảng 14.035 tỉ đồng, giảm gần 52% so với phiên trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối ngoại bán ròng khoảng 615 tỉ đồng trên ba sàn. Giá trị mua vào đạt khoảng 1.269 tỉ đồng, trong khi bán ra khoảng 1.884 tỉ đồng.

TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 114,91 tỉ đồng, tiếp đến là PNJ với 104,95 tỉ đồng và FPT với 91,18 tỉ đồng. Các mã VIX, VIC và ACB cũng bị bán ròng lần lượt khoảng 60,52 tỉ đồng, 46,19 tỉ đồng và 41,08 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG được mua ròng mạnh nhất với khoảng 128,14 tỉ đồng. HDB được mua ròng khoảng 31,02 tỉ đồng, NVL khoảng 18,03 tỉ đồng và VIB khoảng 16,5 tỉ đồng.

 - Ảnh 4.VN-Index loay hoay tìm đáy, tuần mới liệu có đảo chiều?

Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận VN-Index tạo đáy. Thị trường tuần mới đứng trước hai kịch bản: hồi phục lên vùng 1.760 điểm hoặc lùi về 1.700 điểm nếu mất mốc hỗ trợ 1.720 điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất