VN-Index loay hoay tìm đáy, tuần mới liệu có đảo chiều?

Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận VN-Index tạo đáy. Thị trường tuần mới đứng trước hai kịch bản: hồi phục lên vùng 1.760 điểm hoặc lùi về 1.700 điểm nếu mất mốc hỗ trợ 1.720 điểm.

VN-Index chật vật tìm nhịp hồi phục, hướng đi nào trong tuần mới? - Ảnh 1.

VN-Index đứng trước cơ hội hồi phục, nhưng áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu khi dòng tiền bắt đáy chưa lan tỏa rộng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch từ ngày 5 đến 9-10 trong trạng thái giằng co. VN-Index kết thúc tuần tại 1.735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với tuần trước, khi những nỗ lực hồi phục liên tục gặp áp lực bán.

VN-Index đứng trước hai kịch bản

Bước sang tuần mới, các công ty chứng khoán đưa ra những kịch bản khác nhau, nhưng đều lưu ý thị trường chưa có đủ tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục bền vững.

Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, xu hướng dài hạn vẫn tương đối tích cực khi hơn 52% số cổ phiếu đang giao dịch trên đường trung bình động 200 phiên (MA200).

Tuy nhiên, ở góc độ ngắn và trung hạn, thị trường vẫn suy yếu khi tỉ lệ cổ phiếu nằm trên đường trung bình động 20 phiên (MA20) hoặc 50 phiên (MA50) chưa tới 30%. 

Điều này cho thấy đà hồi phục chưa lan tỏa rộng và áp lực điều chỉnh vẫn có thể tiếp diễn.

Chuyên gia Mirae Asset xác định vùng 1.720 - 1.724 điểm là khu vực hỗ trợ gần nhất cần theo dõi. Nếu VN-Index giữ vững vùng này, chỉ số có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.764 điểm. Trường hợp vượt qua ngưỡng trên, thị trường có cơ hội hướng lên vùng 1.780 - 1.800 điểm.

VN-Index chật vật tìm nhịp hồi phục, hướng đi nào trong tuần mới? - Ảnh 2.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Ngược lại, nếu chỉ số đánh mất mốc 1.720 điểm, đặc biệt khi thanh khoản gia tăng, áp lực bán có thể khiến thị trường điều chỉnh sâu hơn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá rủi ro VN-Index lùi về vùng hỗ trợ 1.700 điểm vẫn hiện hữu. Thanh khoản gia tăng khi VN-Index tiến về vùng hỗ trợ phản ánh sự tham gia của lực cầu bắt đáy. Tuy nhiên, theo ACBS, lực mua chưa đủ mạnh để thúc đẩy thị trường đảo chiều rõ nét.

Dù vậy, một số chỉ báo kỹ thuật đã cải thiện sau khi rơi vào trạng thái quá bán, mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong những phiên tới.

Ở góc nhìn tích cực hơn về diễn biến ngắn hạn, Công ty Chứng khoán Vietcombank kỳ vọng VN-Index hướng đến vùng 1.760 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, khiến khả năng phục hồi đồng loạt trên thị trường chưa rõ ràng.

Dòng tiền bắt đáy đã trở lại, nhưng chưa đủ sức tạo đáy

Dòng tiền sẽ là yếu tố đáng chú ý trong tuần mới khi lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu sau giai đoạn giảm sâu.

Theo ông Đinh Minh Trí, dòng tiền có dấu hiệu quay lại nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và công nghệ thông tin. Đáng chú ý, trong 200 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất thị trường, có 34 mã xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương, gợi mở khả năng phục hồi. Dòng tiền cũng cải thiện ở các nhóm xuất khẩu như dệt may, thủy sản và hóa chất.

Tuy nhiên, một số nhóm như khai khoáng, vận tải thủy, cao su và phân bón đã vào vùng quá mua, với chỉ báo RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) vượt 70 điểm, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh.

Về trung hạn, câu chuyện nâng hạng thị trường được kỳ vọng hỗ trợ nhóm vốn hóa lớn khi các quỹ theo bộ chỉ số FTSE Russell giải ngân theo lộ trình. 

Dù vậy, Mirae Asset lưu ý khối ngoại vẫn có thể bán ròng hoặc tái cơ cấu danh mục trong ngắn hạn do lãi suất quốc tế duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta đánh giá lực cầu bắt đáy chưa lan tỏa đủ rộng, khiến nỗ lực tạo đáy quanh 1.720 điểm chưa thực sự thuyết phục. Cơ hội đầu tư vẫn tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ.

Với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta khuyến nghị cân nhắc chốt lời các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8, đồng thời duy trì danh mục thận trọng với khoảng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

VN-Index loay hoay tìm đáy, tuần mới liệu có đảo chiều? - Ảnh 4.Một cổ phiếu nhà Masan bị khối ngoại bán gần 9.600 tỉ đồng

Khối ngoại bán cổ phiếu MCH với giá trị gần 9.600 tỉ đồng trong phiên 9-10. VN-Index giảm 3,88 điểm, dù nhiều cổ phiếu bất động sản tăng giá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất