12/06/2014 11:04 GMT+7

Chứng khoán châu Á lao dốc, VN-Index tăng 5 phiên liền

C.LUÂN
C.LUÂN

TTO - Sau khi World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, ngày 12-6 hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm mạnh. Ngược lại, chứng khoán trong nước tăng 5 phiên liên tiếp.

xbg1A2Xy.jpgPhóng to
Một người đàn ông trước bảng giao dịch chứng khoán điện tử ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AP

Hôm qua, Ngân hàng thế giới (WB) đã hạ mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 chỉ còn 2,8%, từ 3,2% trong lần dự báo tháng 1-2014. Động thái này đã khiến giao dịch trên các sàn chứng khoán châu Á kém hấp dẫn. Trước đó, các nhà đầu tư kỳ vọng tình hình tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ hàng hóa châu Á.

Chỉ số Hang Seng của Hongkong giảm 0,4% còn 23.228,47 và chỉ số S&P/ASX của Úc giảm 0,3% còn 5.454,60. Chỉ số Kopsi tại Seoul giảm 0,2% còn 2.008,29 và chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,3% còn 2.047,09.

Trong khi đó, các nhà đầu tư trên sàn Nikkei 225 Nhật Bản có vẻ lạc quan hơn, với chỉ số tăng 0,3% lên 15.040,34 nhờ có dấu hiệu cho thấy sự suy giảm xuất phát từ nguyên nhân thuế bán hàng tăng hồi tháng 4-2014 có thể không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu. Chỉ số Sensex của Ấn Độ cũng tăng 0,2% lên 25.636,41 - tiếp tục đà tăng sau cuộc bầu cử chính phủ mới hỗ trợ doanh nghiệp.

Triển vọng ảm đạm của World Bank đã giúp kiềm tâm lý giới đầu tư về một thị trường chứng khoán tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nhà phân tích Ryan Huang tại IG Group cho rằng xu hướng tăng trưởng nhìn chung khá lạc quan, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố gói kích thích tiền tệ mới.

Ông Huang nhận định: "Quyết định cắt giảm lãi suất của ECB hồi tuần trước sẽ đưa eurozone vào thế phục hồi và giúp các nước phát triển phương Tây trở thành một thị trường cho ngành xuất khẩu của châu Á. Đó sẽ là động lực tương lai cho Trung Quốc".

Hôm 9-6, chứng khoán Mỹ đã khựng lại sau đợt tăng kỷ lục, khi chỉ số Standard & Poor's 500 giảm điểm lần thứ hai trong tháng. S&P 500 giảm 0,48 điểm, tương đương 0,02%, và đóng cửa ở mức 1.950,79 trong một ngày giao dịch ảm đạm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 2,28 điểm, tương đương 0,02% lên 16.945,92, trong khi Nasdaq tăng 1,75 điểm, tương đương 0,04%, lên 4.338.

Ở châu Âu, sàn DAX của Đức hôm 9-6 tăng 0,2% và đóng cửa ở mức 10.028,80 sau khi tăng đến 10,033. Chỉ số CAC-40 của Pháp tăng 0,1% lên 4.595, trong khi sàn FTSE 100 của Anh đứng yên ở mức 6.873,55.

VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp

Trong phiên giao dịch sáng 12-6, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng thêm hơn 4 điểm lên mức 574,46 điểm. Khối lượng giao dịch tính đến 11g trưa 12-6 đạt mức 52,1 triệu cổ phiếu trao tay, giá trị giao dịch tương ứng 699,6 tỉ đồng. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của chứng khoán VN.

H.NHƯ

(Theo AP)

C.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên