
VN-Index mất 100 điểm sau 7 phiên giảm điểm - Ảnh: HỮU HẠNH
VN-Index mất 100 điểm sau 7 phiên
Kết thúc phiên 28-1, VN-Index giảm 27,59 điểm (-1,51%), xuống 1.802,91 điểm. Thị trường chứng khoán đã giảm 7 phiên liên tiếp, đánh mất hơn 100 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 330 mã tăng, 367 mã giảm, 25 mã tăng trần, 19 mã giảm sàn và 838 mã đứng giá. Giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường đạt 29.085 tỉ đồng, cao hơn phiên giao dịch trước nhưng thấp hơn 5,36% so với giá trị khớp lệnh trung bình 20 phiên là 30.732 tỉ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.842 tỉ đồng trên toàn thị trường. Các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm VCB (404 tỉ đồng), VIC (372 tỉ đồng) và VNM (240 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, FPT được mua ròng mạnh nhất với 342 tỉ đồng, theo sau là GAS (157 tỉ đồng) và MSN (87 tỉ đồng).
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm gây áp lực lên thị trường. VIC giảm 6,95%, VHM giảm 5,7%, VRE giảm 5,83%, VPL cũng diễn biến kém tích cực. Riêng VIC đã lấy đi gần 16,5 điểm của VN-Index.
Nhóm dầu khí là điểm sáng của phiên với PVS (+6,62%), PVD (+4,1%), BSR (+1,86%), GAS (+2,34%).
Ông Lương Duy Phước, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Kafi, cho rằng điều quan trọng với nhà đầu tư hiện nay không phải là điểm số VN-Index, mà là mua cổ phiếu nào.
VN-Index đỏ không đồng nghĩa thị trường xấu, mà chủ yếu phản ánh áp lực từ nhóm vốn hóa siêu lớn. Nhà đầu tư mua cổ phiếu chứ không phải mua chỉ số. Nếu VN-Index về dưới 1.800 điểm mà cổ phiếu trong danh mục vẫn tăng thì không có lý do gì phải cắt lỗ.
Công ty Chứng khoán Tiên Phong cũng cho rằng mặc dù VN-Index chịu áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, độ rộng thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực.
Khả năng phục hồi khiêm tốn?
TPS nhận định VN-Index tiếp tục điều chỉnh và lùi về vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.800 điểm. Ngưỡng này hiện đã được xác lập lại với vai trò vùng hỗ trợ then chốt, có ý nghĩa định hướng xu hướng của VN-Index trong trung và dài hạn.
Trên cơ sở đó, TPS kỳ vọng lực cầu sẽ dần được kích hoạt trong các phiên giao dịch kế tiếp, giúp thị trường có nhịp hồi phục kỹ thuật. Tuy nhiên, mức phục hồi ban đầu nhiều khả năng sẽ ở mức khiêm tốn, do chỉ số cần vượt qua lần lượt các vùng kháng cự gần tại 1.840 điểm và 1.900 điểm.
Dòng tiền có xu hướng phân hóa rõ nét và mang tính chọn lọc cao, thay vì lan tỏa theo chỉ số như các giai đoạn trước. Theo đó, dù mức phục hồi của chỉ số có thể không quá lớn, thị trường vẫn đang hình thành nền tảng ổn định trong ngắn hạn, tạo điều kiện cho các cơ hội đầu tư mang tính chọn lọc.
Chuyên gia phân tích Nguyễn Phương Nga của Công ty chứng khoán Vietcombank nhận định VN Index tiếp tục giảm điểm mạnh do áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý thị trường chung. Tuy nhiên thanh khoản vẫn neo dưới ngưỡng trung bình 20 phiên cho thấy có thể dòng tiền vẫn vận động luân chuyển và tìm kiếm cơ hội trên thị trường.
VCBS khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát diễn biến chỉ số chung, tranh thủ rà soát lại danh mục theo hướng hạ dần tỉ trọng ở những mã đang xuất hiện áp lực bán mạnh, đồng thời duy trì nắm giữ đối với cổ phiếu giữ được xu hướng đi lên ổn định.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên bám theo vận động của dòng tiền và cân nhắc mở vị thế đối với cổ phiếu có vận động tích cực hơn so với mặt bằng chung sau khi đã chiết khấu về vùng nền cứng.
Công ty Chứng khoán BIDV nhận định trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục lùi xuống để kiểm tra SMA50, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng.
Tương tự, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index tiếp đà giảm và chưa ghi nhận tín hiệu cân bằng rõ nét về mặt điểm số. Lực cầu thăm dò quanh vùng 1.800 giúp chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm, tuy nhiên chưa tạo ra chuyển biến đáng kể trong xu hướng ngắn hạn.
Diễn biến rung lắc khả năng tiếp diễn nhằm kiểm định lại trạng thái cân bằng cung - cầu của chỉ số. Nhà đầu tư nên lưu ý một số mốc điểm số là vùng kháng cự 1.830-1.850 điểm và vùng trợ 1.780-1.800 điểm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận