Chủ tịch một công ty chứng khoán bất ngờ xin từ nhiệm sau năm lãi gấp 16 lần

Chủ tịch Công ty Chứng khoán Hải Phòng xin từ nhiệm trong bối cảnh doanh nghiệp báo lãi năm 2025 gấp 16 lần, xóa lỗ lũy kế và quy mô tài sản tăng mạnh.

chứng khoán - Ảnh 1.

Ông Đào Lê Huy xin thôi nhiệm từ ngày 27-1 - Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Ngày 27-1, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco, mã HAC) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của ông Đào Lê Huy, có hiệu lực từ cùng ngày, với lý do cá nhân.

Cùng ngày, Haseco thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị thay ông Huy.

Theo thông tin giới thiệu, ông Đào Lê Huy sinh năm 1973, có trình độ thạc sĩ tài chính, tốt nghiệp Đại học Delhi (Ấn Độ).

Đáng chú ý, việc ông Huy xin từ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Haseco vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng đột biến. Theo báo cáo tài chính quý 4-2025, lũy kế cả năm, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 45 tỉ đồng, gấp 16 lần so với năm trước.

Kết thúc năm 2025, Haseco đã xóa lỗ lũy kế 36,3 tỉ đồng. Cụ thể tại thời điểm đầu năm 2025, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế 36,3 tỉ đồng; đến ngày 31-12-2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang dương 8,6 tỉ đồng.

Trước đó theo kế hoạch kinh doanh, Haseco đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu hoạt động hơn 72 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 4,1 tỉ đồng, tăng lần lượt 12% và 49% so với kết quả năm 2024.

Song song với việc cải thiện lợi nhuận, quy mô tài sản của Haseco tăng mạnh. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản đạt 401,5 tỉ đồng, tăng hơn 44% so với đầu năm. Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tăng 55%, lên mức 155,1 tỉ đồng.

Về hoạt động tăng vốn, Haseco mới đây đã báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho 17 nhà đầu tư trong nước với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Theo kế hoạch, công ty sử dụng 50% số tiền thu được cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán và 50% cho hoạt động cho vay ký quỹ, giải ngân sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Haseco tăng từ hơn 291,8 tỉ đồng lên hơn 1.291,8 tỉ đồng, tương đương gấp 4,4 lần.

Trước đó, thị trường cũng ghi nhận trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp xin từ nhiệm tại Chứng khoán FPT (FPTS). Ngày 16-1, FPTS thông báo đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đơn, ông Dũng cho biết lý do từ nhiệm là do hoàn cảnh cá nhân, thời gian tới sẽ sống và làm việc chủ yếu ở nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến việc tham gia đầy đủ các hoạt động quản trị, thực hiện trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị

Theo quy định, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của FPTS sẽ xem xét thông qua việc miễn nhiệm này.

Chủ tịch một công ty chứng khoán bất ngờ xin từ nhiệm sau năm lãi gấp 16 lần - Ảnh 2.Chứng khoán vẫn ‘đỏ lửa’: ACV, VCG, VHM… đồng loạt lao dốc

VN-Index giảm 13 điểm, ghi nhận phiên điều chỉnh thứ 6 liên tiếp khi áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn, thanh khoản suy yếu, khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất