
VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp - Ảnh: HỮU HẠNH
Đóng cửa phiên 28-1, thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ, với VN-Index kéo dài chuỗi giảm lên 7 phiên liên tiếp, đánh mất hơn 100 điểm chỉ trong vòng một tuần.
VN-Index tiếp tục giảm
Kết phiên hôm nay, VN-Index giảm 27,59 điểm (-1,51%), xuống 1.802,91 điểm. VN30-Index giảm 22,75 điểm (-1,13%) về 1.997,13 điểm.
Trái chiều, HNX-Index gần như đi ngang khi giảm nhẹ 0,37 điểm (-0,15%) xuống 252,47 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,79 điểm (+0,62%) lên 127,71 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 330 mã tăng, 367 mã giảm, 25 mã tăng trần, 19 mã giảm sàn và 838 mã đứng giá.
Thanh khoản cải thiện mạnh, với giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt khoảng 34.585 tỉ đồng, tăng 35% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường dù chỉ số tiếp tục điều chỉnh.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.842 tỉ đồng trên toàn thị trường. Trong đó khối ngoại mua vào khoảng 6.912 tỉ đồng và bán ra 8.755 tỉ đồng.
Các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm VCB (404 tỉ đồng), VIC (371 tỉ đồng) và VNM (240 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, FPT được mua ròng mạnh nhất với 342 tỉ đồng, theo sau là GAS (157 tỉ đồng) và MSN (87 tỉ đồng).
Cổ phiếu Vingroup gây áp lực, dầu khí là điểm sáng hiếm hoi
Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, ở chiều tích cực, GAS, MSN, FPT, STB và BSR là những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index.
Ngược lại, áp lực giảm điểm tập trung mạnh tại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM, VCB, GVR và BID, trong đó VIC là mã kéo giảm VN-Index mạnh nhất.
Về nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục phân hóa mạnh. Một số cổ phiếu giữ được sắc xanh như STB (+2,1%), CTG (+0,39%), MBB (+0,19%), trong khi các mã vốn hóa lớn như ACB (-3,24%), VCB (-1,42%), BID (-1,33%), HDB (-1,72%) gây áp lực đáng kể lên chỉ số.

Các mã cổ phiếu tác động đến chỉ số trong phiên 28-1 - Nguồn: VSF
Nhóm công ty chứng khoán cũng diễn biến kém tích cực khi nhiều mã giảm điểm, tuy nhiên biên độ không quá lớn, VPX giảm 0,93%, TCX (-0,36%), SHS (-1,5%).
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là điểm sáng của phiên với PVS (+6,62%), PVD (+4,1%), BSR (+1,86%), GAS (+2,34%), nhờ diễn biến tích cực của giá dầu và dòng tiền luân chuyển sang nhóm chưa tăng nhiều.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm gây áp lực lên thị trường. VIC giảm 6,95%, VHM giảm 5,7%, VRE giảm 5,83%, trong khi VPL cũng diễn biến kém tích cực. Riêng VIC đã lấy đi gần 16,5 điểm của VN-Index.
"VN-Index đỏ không đồng nghĩa thị trường xấu"
Trao đổi về diễn biến thị trường, ông Lương Duy Phước, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Kafi, cho rằng điều quan trọng với nhà đầu tư hiện nay không phải là điểm số VN-Index, mà là mua cổ phiếu nào.
Theo ông, nếu trước đây thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi chỉ số tăng nhờ một vài mã lớn, thì hiện tại bức tranh đã khác: nhiều cổ phiếu tăng tốt trên diện rộng, nhưng VN-Index vẫn giảm do VIC, VHM, VRE đi xuống.
"VN-Index đỏ không đồng nghĩa thị trường xấu, mà chủ yếu phản ánh áp lực từ nhóm vốn hóa siêu lớn. Nhà đầu tư mua cổ phiếu chứ không phải mua chỉ số. Nếu VN-Index về dưới 1.800 điểm mà cổ phiếu trong danh mục vẫn tăng, thì không có lý do gì phải cắt lỗ", ông Phước nhận định.
Theo vị chuyên gia này, việc VN-Index có thể lùi về dưới mốc 1.800 điểm có thể gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ, song mức độ không quá lớn, bởi dòng tiền vẫn đang luân chuyển và tìm kiếm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng như HPG, FPT, MWG, bên cạnh các nhóm đang hút tiền như dầu khí và ngân hàng quốc doanh.
Từ đầu năm, nhiều công ty chứng khoán cũng đã dự báo kịch bản thị trường chung tăng nhưng điểm số không tăng mạnh, do VN-Index chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm Vingroup.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận