26/04/2023 22:05 GMT+7

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 vào sáng sớm ở bãi biển

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm nay sẽ tổ chức vào sáng sớm thay vì buổi tối, điều chưa có tiền lệ của các cuộc thi sắc đẹp hiện nay.

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 vào sáng sớm ở bãi biển - Ảnh 1.

Công bố cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - Ảnh: BTC

Chiều 26-4, tại TP.HCM, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 tổ chức buổi họp báo công bố những điểm mới của cuộc thi năm nay.

Tổ chức ở bãi biển, sử dụng ánh sáng tự nhiên

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam được tổ chức trở lại sau 6 năm tạm ngưng (tổ chức mùa 1 năm 2014, mùa 2 năm 2017, năm 2019 tổ chức tại Mỹ).

Điểm mới nổi bật của cuộc thi năm nay là vòng chung kết tổ chức vào buổi sáng sớm ở bãi biển Phan Thiết (Bình Thuận). Ban tổ chức cho biết ánh sáng đèn sân khấu sẽ thay bằng ánh sáng tự nhiên của ánh bình minh. Việc không sử dụng điện là cách tiết kiệm điện, hạn chế tối đa những tác hại đến thiên nhiên.

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 vào sáng sớm ở bãi biển - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung - nhà sáng lập cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam

“Người tham dự sẽ cảm nhận được khung cảnh đón bình minh buổi sớm sẽ là khung cảnh đẹp nhất, có thể cảm nhận những tia nắng đầu ngày và nguồn năng lượng tích cực” - nhà thiết kế Võ Việt Chung giải thích.

Trong khuôn khổ cuộc thi còn có cuộc thi thiết kế thời trang với chủ đề Đại dương xanh - Blue Ocean, hướng tới việc thiết kế trang phục môi trường từ vật liệu tái chế với sự đồng hành, hướng dẫn của các nhà thiết kế Văn Thành Công, Ivan Trần, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Mạnh Đông Đông, Đức Vince.

Bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam còn có cuộc thi Nam vương Đại dương 2023.

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 vào sáng sớm ở bãi biển - Ảnh 3.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Obdam làm giám khảo - Ảnh: BTC

Chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ

Ngoài am hiểu về môi trường, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên, thông điệp bảo vệ môi trường sống và quảng bá du lịch biển Việt Nam, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 còn tăng độ tuổi dự thi cho thí sinh lên đến 30 tuổi và cho phép thí sinh qua phẫu thuật thẩm mỹ. 

Theo nhà thiết kế Võ Việt Chung, thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không được thay đổi hoàn toàn gương mặt. 

Anh cho biết hoàn thiện sắc đẹp là tiêu chí mọi người hướng tới, những khiếm khuyết do tạo hóa thì mình có thể làm đẹp hơn. Cho phép phẫu thuật thẩm mỹ không có nghĩa một gương mặt thay đổi hoàn toàn mà chỉ ở mức độ cho phép.

Cuộc thi năm nay sẽ chọn 35 thí sinh vào vòng chung kết. Từ đó chọn ra một hoa hậu và bốn á hậu. Một trong năm người sẽ được chọn tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương thế giới vào năm sau (do Việt Nam làm chủ).

Giám khảo cuộc thi có doanh nhân Đường Thu Hương (trưởng ban giám khảo), nhiếp ảnh gia Quốc Huy, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Obdam… Tổng trị giá giải thưởng lên đến 5 tỉ đồng. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh làm đại sứ cuộc thi.

Ban tổ chức nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết tháng 7-2023. Dự kiến chung kết sẽ diễn ra vào đầu tháng 8-2023.

Việt Nam nắm bản quyền quốc tế cuộc thi Việt Nam nắm bản quyền quốc tế cuộc thi 'Hoa hậu Đại dương thế giới'

TTO - Việt Nam nắm bản quyền quốc tế cuộc thi Miss Ocean World; Thí sinh Miss World Việt Nam thuyết trình bằng 4 thứ tiếng; Đạo diễn Luk Vân làm phim về học đường; Phương Trinh Jolie - Lý Bình khoe ảnh cưới... là những tin được quan tâm ngày 13-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên