
Một bạn trẻ di chuyển trên đường Giải Phóng trong ngày sương mù dày đặc, chất lượng không khí ở ngưỡng kém - Ảnh: QUANG THẾ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội ngày 3-12 là 15-18 độ C, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác.
Thời tiết mưa nhỏ, sương mù cũng khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó chất lượng không khí tại một số điểm quan trắc có chỉ số kém, dưới mức xấu (cảnh báo đỏ).
Trước đó, cuối tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra cảnh báo Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể đối mặt đợt ô nhiễm không khí mức cao. Những ngày qua các trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường tại đường Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng và công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến có chất lượng không khí xấu (cảnh báo đỏ).
Đến nay hôm nay mức độ ô nhiễm có phần "hạ nhiệt" chỉ ở ngưỡng kém. Tuy nhiên chất lượng không khí ở ngưỡng kém cũng được cơ quan chức năng cảnh báo những người nhạy cảm gặp các vấn đề về sức khỏe, còn người bình thường ít ảnh hưởng.

Một góc khu vực phường Hà Đông - Ảnh: Q.THẾ
Ngày 3-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Lê Thị Thanh Hương - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y tế công cộng - cho hay khi phải sống lâu năm trong môi trường không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp, trong đó có hô hấp cấp tính và mạn tính.
"Bụi PM2.5 có thể đi sâu vào trong phế nang của cơ thể con người gây ra các vấn đề về đường hô hấp. Để phòng tránh ảnh hưởng do môi trường không khí bị ô nhiễm, không còn cách nào khác trước khi đi ra khỏi nhà người dân nên lựa chọn khẩu trang phù hợp, có chất lượng tốt" - bà Hương chia sẻ.
Ngoài ra, theo bà, những ngày này phải ăn uống đủ chất, tắm rửa bằng nước ấm cũng là những biện pháp rất tốt để bảo vệ sức khỏe. Đối với những ngày chất lượng không khí xuống thấp cần lưu ý hạn chế không tập thể dục ngoài trời.
Tại cuộc tọa đàm "Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức ngày 25-11, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), cho biết Hà Nội sẽ tổng kiểm kê khí thải và hết năm 2026 có thể công bố.
Thêm hình ảnh Hà Nội gần trưa sương mù vẫn dày đặc, chất lượng không khí kém:

Cầu Long Biên chìm trong sương mù - Ảnh: Q.THẾ

Người đi xe đạp quanh hồ Tây đeo khẩu trang tránh sương mù, chất lượng không khí ở ngưỡng kém - Ảnh: Q.THẾ

Người dân di chuyển vào nội thành qua cầu Chương Dương - Ảnh: Q.THẾ

Công nhân môi trường lao động cạnh hồ Tây trong làn sương dày đặc - Ảnh: Q.THẾ

Khu vực hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Q.THẾ

Đốt rác tự phát ở một khu dân cư gần đường Giải Phóng (ảnh chụp chiều 2-12) - Ảnh: Q.THẾ

Khu vực Hoàng Mai trong ngày ô nhiễm không khí (ảnh chụp chiều 2-12) - Ảnh: Q.THẾ
Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành công văn số 6356 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội. Công văn được ban hành trong bối cảnh những ngày qua, Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng, cảnh báo ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe người dân.
Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc không khí trên website: https://moitruongthudo.vn/.
Sở Xây dựng được Hà Nội giao nhiệm vụ giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận