02/09/2020 21:16 GMT+7

Chùa ở TP.HCM trang bị máy rửa tay, phát khẩu trang cho người đi viếng lễ Vu lan

NHẬT THỊNH - HOÀNG AN
NHẬT THỊNH - HOÀNG AN

TTO - Chiều 2-9, lượng người đổ về các chùa ở TP.HCM và Bình Dương càng lúc càng đông để thăm viếng trong ngày rằm tháng bảy - lễ Vu lan báo hiếu.

Chùa ở TP.HCM trang bị máy rửa tay, phát khẩu trang cho người đi viếng lễ Vu lan - Ảnh 1.

Đa số người dân đến viếng chùa đều đeo khẩu trang - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chị Ngọc Thơm (quận Thủ Đức, TP.HCM) đi chùa cùng gia đình chia sẻ: "Mọi năm cả nhà đến chùa từ sớm, ăn chay và làm lễ. Năm nay trúng thời điểm dịch bệnh, mọi người cũng ngại tiếp xúc ở nơi đông người nên chỉ đến thăm một lát rồi về".

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đa số người dân khi đến viếng chùa đã ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng bên cạnh đó vẫn có một số ít người chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo nhưng không che hết phần mũi.

Tại một số chùa như Vĩnh Nghiêm (quận 3), Việt Nam Quốc Tự (quận 10)… đã trang bị máy rửa tay tự động, kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người đến viếng chùa.

Chùa ở TP.HCM trang bị máy rửa tay, phát khẩu trang cho người đi viếng lễ Vu lan - Ảnh 2.

Người dân rửa tay diệt khuẩn trước khi vào Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chùa ở TP.HCM trang bị máy rửa tay, phát khẩu trang cho người đi viếng lễ Vu lan - Ảnh 3.

Người dân được đo thân nhiệt trước khi vào chùa - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chùa ở TP.HCM trang bị máy rửa tay, phát khẩu trang cho người đi viếng lễ Vu lan - Ảnh 4.

Những người quên khẩu trang được phật tử phát khẩu trang để đeo trước khi vào chùa - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chùa ở TP.HCM trang bị máy rửa tay, phát khẩu trang cho người đi viếng lễ Vu lan - Ảnh 5.

Chùa Vĩnh Nghiêm trang bị máy rửa tay tự động phòng chống dịch bệnh - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chùa ở TP.HCM trang bị máy rửa tay, phát khẩu trang cho người đi viếng lễ Vu lan - Ảnh 6.

Lượng người đến viếng chùa rất đông trong ngày lễ Vu lan - Ảnh: HOÀNG AN

Phủ Tây Hồ lại phải đóng cửa vì lượng người đồ về đông đột ngột Phủ Tây Hồ lại phải đóng cửa vì lượng người đồ về đông đột ngột

TTO - Trong chiều tối 2-9, phủ Tây Hồ tiếp tục tạm đóng cửa, không đón người vào lễ phủ vì dòng người bất ngờ đổ về đông đột biến.

NHẬT THỊNH - HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên