02/09/2020 15:24 GMT+7

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn

LÊ VÂN - T.T.D.
LÊ VÂN - T.T.D.

TTO - Ngày rằm tháng 7 Vu lan, đông đảo người dân tìm về bến đò Bến Cát (Q.Gò Vấp) và An Phú Đông (Q.12, TP.HCM) để đến Miếu Nổi cầu an cho gia đình và báo hiếu.

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 1.

Miếu Nổi Phù Châu hay còn gọi là Sa Tân Miếu ở phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM là một ngôi miếu nổi giữa sông Bến Cát, có lịch sử trên 200 năm

Viếng Miếu Nổi mùa Vu Lan, xem phi cơ bay qua đầu - Video: T.T.D.

Miếu Nổi Phù Châu hay còn gọi là Sa Tân Miếu ở phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM là một ngôi miếu nổi giữa sông Bến Cát, có lịch sử trên 200 năm.

Năm nay do dịch COVID 19 nên bà con đến Miếu Nổi nhưng không tấp nập như mọi năm. Ở khu di tích đã được TP công nhận di tích văn hóa - lịch sử khoảng gần chục năm nay, nhiều bạn trẻ cũng hòa mình vào dòng người về Miếu Nổi cầu an, làm lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ theo truyền thống lâu đời.

Cũng có nhiều người lần đầu đến Miếu Nổi vì tò mò muốn tham quan khu di tích đặc biệt ở giữa sông và trải nghiệm đi đò qua sông đến Miếu Nổi.

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 3.

Những chuyến phà qua lại giữa hai quận Gò Vấp và quận 12 bên cạnh cây cầu An Phú Đông sắp hoàn thiện

Như ba mẹ con chị Lan (ở quận Phú Nhuận) lần đầu được người quen dẫn đi lễ miễu này. Hôm nay chị Lan đưa hai con đi nhập học ở quận 1 xong thì quay về ghé miễu đi cầu an.

Chị Lan nói: "Đi lễ là truyền thống của gia đình tôi, nhất là vào ngày rằm, còn nay là mùa Vu lan mình đưa các cháu đi vừa là tham quan khu miếu nổi độc đáo, vừa để các cháu biết về truyền thống báo hiếu cha mẹ của ông bà mình".

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 4.

Điểm đặc biệt của Phù Châu Miếu là có nhiều đôi rồng theo lối long chầu hạt ngọc (Phù Châu) được cẩn sứ, khảm chén dĩa

Ở khu di tích Miếu Nổi hơn 200 tuổi của Sài Gòn, diện mạo của cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều như cây cầu An Phú Đông sắp hoàn thiện, nhiều bạn trẻ thích thú khi lần đầu được ngắm... máy bay liên tục trên đầu.

Cảnh vật vừa thâm trầm, lâu đời vừa hiện đại, nhộn nhịp ở Miếu Nổi đã trở thành nét độc đáo khó quên với nhiều du khách khi tới Sài Gòn.

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 5.

Với 4 bề sông nước êm đềm, khách thập phương chọn đến Miếu Nổi cúng bái để tịnh tâm, tạm tránh xa những ồn ào, xô bồ của cuộc sống

Miếu Nổi (Phù Châu Miếu) trước đây là đất của xã Hạnh Thông, tổng Bình Trị thượng, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định.

Tục truyền vào giữa thế kỷ 18, có người đàn ông làm nghề chài lưới đã vớt thi thể một phụ nữ mang chôn (tài liệu của ban trị sự nói là pho tượng) lập miếu thờ cúng tại khoảng đất nổi hoang sơ này. Sau đó các thương buôn, bô lão trong vùng dựng thành miếu thờ Ngũ Hành, Long Mẫu rất linh thiêng.

Sau nhiều năm bỏ hoang (1975 đến tháng 5-1990), miếu được đại tu lần 3 (lần thứ 2 vào 1954) xây trùm lên cồn đất. Năm 2010, Miểu Nổi được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 7.

Ba mẹ con chị Lan (ở quận Phú Nhuận) đi lễ Vu lan

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 8.

Lúc đầu miếu (còn có tên Sa Tân Miếu Kỳ Thánh Thủy Long Cung) chỉ thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu, Tề Thiên Đại Thánh và dạng tín ngưỡng sơ khai (thần Hổ, Lân), về sau thờ thêm Phật Di Lạc, Quan Âm, 18 La Hán, Bà Chúa xứ Châu Đốc, Cửu huyền Thát tổ

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 9.

Ngày vía chính vào rằm tháng giêng, tháng 2 và tháng 7

Mùa Vu lan viếng Miếu Nổi Phù Châu 200 tuổi nằm giữa sông Bến Cát - Sài Gòn - Ảnh 10.

Hồ phóng sinh và tượng Phật Bà Quan Âm - Ảnh: T.T.D.

Lắng đọng tiếng lòng tri ân bậc sinh thành mùa Vu lan 2020 Lắng đọng tiếng lòng tri ân bậc sinh thành mùa Vu lan 2020

TTO - Bằng tất cả tình cảm dành cho đấng sinh thành, các nhạc sĩ, ca sĩ đã truyền tải thông điệp tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ thông qua các sản phẩm âm nhạc nhân mùa Vu lan báo hiếu.

LÊ VÂN - T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên