
Nghệ sĩ Mỹ Hằng (phải) và Sơn Minh trong trích đoạn cải lương Mộng hoa vương - Ảnh: QUỐC THANH
Đời cô Lựu, Mộng hoa vương chính là những sáng tác sống mãi với thời gian của soạn giả Trần Hữu Trang.
Trần Hữu Trang, người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa
Các trích đoạn này nằm trong chương trình quảng bá nghệ thuật cải lương do Nhà hát Trần Hữu Trang thực hiện tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên.
Có thể nói, người mộ điệu không ai không biết đến Trần Hữu Trang. Ông là một tên tuổi lớn với khoảng 30 kịch bản cải lương, trong đó có những kịch bản kinh điển trong làng cải lương như Mộng hoa vương, Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp…
Trần Hữu Trang có khả năng viết nhiều thể loại cải lương như tuồng cổ, tâm lý xã hội, tuồng cách mạng. Kịch bản của ông đi sâu vào những thân phận con người, phản ánh sinh động thực trạng xã hội.
Mới đây trong cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ từ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã nhắc đến soạn giả Trần Hữu Trang đầy kính trọng. Ông cho rằng soạn giả Trần Hữu Trang chính là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Những tác phẩm của Trần Hữu Trang có sức lay động rất lớn và mang giá trị vượt thời gian.

Nghệ sĩ Kim Luận và Diễm Kiều trong trích đoạn Đời cô Lựu - Ảnh: QUỐC THANH

Nghệ sĩ Thoại Miêu (áo dài tím) giao lưu cùng khán giả - Ảnh: LINH ĐOAN
Là một trong những văn nghệ sĩ tiêu biểu của Đoàn văn công Giải phóng, ông Trần Hữu Trang đã hy sinh tại nơi làm việc và bị sức công phá của bom khiến thân thể không nguyên vẹn.
Bên cạnh việc giới thiệu những tác phẩm và thân thế soạn giả Trần Hữu Trang, chương trình còn có phần giao lưu với nghệ sĩ Thoại Miêu, Tâm Tâm, Điền Trung, Lê Thanh Thảo… để họ có cơ hội chia sẻ những tâm tình về cải lương với người trẻ hôm nay.
Giai điệu từ những vần thơ
Ngay sau buổi quảng bá nghệ thuật cải lương, khán giả lại có cơ hội đến với chương trình Giai điệu từ những vần thơ do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức.
Những ca khúc thơ phổ nhạc được giới thiệu trong đêm 20-10 là một phần trong quyển sách 50 năm thơ phổ nhạc TP.HCM do Hội Nhà văn TP.HCM thực hiện.
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng thơ phổ nhạc có sự cộng hưởng giữa nhà thơ và nhạc sĩ, giúp bài thơ dễ tiếp cận hơn với công chúng. Làm sống dậy giá trị nghệ thuật của thơ và tạo ra sự đồng cảm, kết nối cảm xúc sâu sắc giữa người nghệ sĩ và khán giả.
"Các tác phẩm được lựa chọn để vang lên tại chương trình hôm nay sẽ góp phần nhắc nhớ những ký ức đã trở nên rất đỗi thân quen và có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa nghệ thuật thành phố. Trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa tinh thần của nhiều thế hệ" - bà Thúy nhấn mạnh.

Ca sĩ Thanh Sử thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước - Ảnh: QUỐC THANH

MC Vũ Mạnh Cường giao lưu với nhà thơ Hoài Vũ, tác giả bài thơ Vàm Cỏ Đông được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc rất quen thuộc với khán giả cả nước - Ảnh: QUỐC THANH
Đến với chương trình, khán giả có dịp đắm mình trong những ca khúc được phổ nhạc từ những bài thơ mà nhiều người đã thuộc làu. Những giai điệu đẹp đó đã vang lên khắp phố phường, có sức sống mạnh mẽ suốt 50 năm qua.
Có thể kể ra như Dấu chân phía trước, Vàm Cỏ Đông, Lời tỏ tình trên đảo Ông Đen, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Phượng hồng, Đánh mất…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận