10/09/2022 00:33 GMT+7

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 9-9, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã diễn ra đêm khai mạc vòng sơ tuyển cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022.

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 - Ảnh 1.

Ca cảnh mở đầu trong đêm khai mạc được dàn dựng như sự truyền nghề, dìu dắt nhau của các thế hệ nghệ sĩ cải lương - Ảnh: LINH ĐOAN

Đây là cuộc thi do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM chủ trì, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Sân khấu TP.HCM phối hợp tổ chức. Cuộc thi tạo cơ hội tranh tài cho các nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc thể hiện khả năng ở nhiều dạng vai như mùi, độc, lão, hài…

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 - Ảnh 2.

Thí sinh Nguyễn Văn Khởi dự thi vai Huỳnh (hạng mục kép mùi) trong trích đoạn Không là cát bụi - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong đêm khai mạc, ban tổ chức giới thiệu đến khán giả hội đồng giám khảo sơ tuyển gồm NSND Trần Ngọc Giàu - chủ tịch và các thành viên: NSND Giang Mạnh Hà, NSND Thoại Miêu, NSƯT Trọng Phúc và NSƯT Quế Trân.

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 - Ảnh 3.

Thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni với nhân vật chị Sứ trong tiết mục Tiếng vọng Hang Hòn, dự thi hạng mục đào mùi - Ảnh: LINH ĐOAN

Hội đồng tư vấn nghệ thuật có Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, NSƯT Kim Phương và NSƯT Phượng Loan. Hội đồng báo chí gồm năm nhà báo đến từ các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.HCM Sài Gòn Giải Phóng.

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 - Ảnh 4.

Thí sinh Trần Thị Thu Vân dự thi hạng mục đào mùi, vai An Thu trong trích đoạn Đêm hội Long Trì - Ảnh: LINH ĐOAN

Sau nghi thức khai mạc, năm thí sinh đầu tiên bước vào phần thi của mình gồm Nguyễn Văn Khởi (tiết mục Không là cát bụi), Nguyễn Thị Hàn Ni (tiết mục Tiếng vọng Hang Hòn), Trần Thị Thu Vân (tiết mục Đêm hội Long Trì), Dương Thị Kim Phụng (tiết mục Người mẹ núi Ba Hòn) và Phan Thành Đông (tiết mục Không bán tình em).

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 - Ảnh 5.

Thí sinh Dương Thị Kim Phụng dự thi vai mẹ chị Sứ (đào mụ) trong trích đoạn Người mẹ núi Ba Hòn - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong năm thí sinh có đến hai giọng ca từng đoạt giải Chuông vàng vọng cổ là Nguyễn Văn Khởi và Trần Thị Thu Vân. Còn Nguyễn Thị Hàn Ni từng đoạt giải nhất cuộc thi Bông lúa vàng.

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 - Ảnh 6.

Thí sinh Phan Thành Đông dự thi hạng mục kép hài với vai Tám mù trong tiết mục Không bán tình em - Ảnh: LINH ĐOAN

Thể loại dự thi của năm thí sinh cũng đa dạng từ đào/ kép mùi đến đào mụ, kép hài.

Vòng sơ tuyển diễn ra tại TP.HCM trong ba đêm 9, 10 và 12-9 và tại thành phố Cần Thơ vào ngày 17-9. Vòng chung kết của cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 21-10 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Chương trình công bố, trao giải thưởng vào ngày 31-10 tại Nhà hát TP.HCM.

Nghệ sĩ Phượng Loan trở lại với cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang Nghệ sĩ Phượng Loan trở lại với cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang

TTO - Buổi hội nghị công bố cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 vừa diễn ra ngày 13-7 tại TP.HCM có mặt đông đảo các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.


LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên