11/09/2025 16:52 GMT+7

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng biểu tình ở Nepal

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biểu tình ở Nepal, khuyến cáo công dân Việt Nam cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi đến Nepal.

Nepal - Ảnh 1.

Các tù nhân mang theo đồ đạc quay trở lại nhà tù Dilli Bazaar, sau khi trốn thoát rồi bị quân đội Nepal bắt đưa về trong bối cảnh biểu tình ở Nepal - Ảnh: REUTERS

Tại họp báo thường kỳ ngày 11-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời đề nghị cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại Nepal trong bối cảnh biểu tình, bạo động phức tạp đang diễn ra ở nước này.

"Hiện ở Nepal có khoảng 250 người Việt Nam. Trước những diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát tình hình, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, khả năng công dân Việt Nam gặp nạn, đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Nepal", bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết theo thông tin từ đại sứ quán, cho đến nay chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biểu tình ở Nepal.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Nepal đang rơi vào bất ổn chính trị sau khi lệnh cấm của Chính phủ với 26 nền tảng mạng xã hội châm ngòi cho cuộc biểu tình lớn của thế hệ Gen Z ở thủ đô Kathmandu và nhiều nơi khác.

Bất ổn leo thang nhanh chóng và lan rộng. Trong các cuộc biểu tình, một số người đã phá rào chắn, cướp phá các cửa hàng, đốt phá các văn phòng chính phủ, nhà riêng của các chính trị gia và nhiều công trình khác.

Theo Bộ Y tế Nepal, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 1.033 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình. Thủ tướng nước này từ chức hôm 9-9 dưới sức ép của các cuộc biểu tình. Lệnh cấm với các nền tảng mạng xã hội cũng đã được dỡ bỏ.

Đến tối 10-9 (giờ Việt Nam), quân đội Nepal đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Kathmandu. Cục Hàng không dân dụng Nepal thông báo sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô đã hoạt động lại bình thường.

Theo Hãng tin Reuters, quân đội dự kiến sẽ nối lại đàm phán với những người biểu tình vào ngày 11-9, để tìm ra lãnh đạo lâm thời cho đất nước.

Khuyến cáo với công dân Việt Nam về tình hình tại Nepal

Tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ một số khuyến cáo của Bộ Ngoại giao với công dân Việt Nam tại Nepal.

Hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến khu vực có biểu tình bạo loạn, nhất là ở Kathmandu và các khu vực có nguy cơ về an ninh và an toàn.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, chủ động tiến hành biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho bản thân. Thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với đại sứ quán.

"Công dân Việt Nam nếu không có công việc thực sự cần thiết, cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi đến Nepal. Khi cần hỗ trợ liên hệ ngay với đại sứ quán qua đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam", bà Hằng nhấn mạnh.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biểu tình ở Nepal - Ảnh 3.Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi trong biển lửa

Tại thủ đô Kathmandu, hàng loạt công trình đã bị người biểu tình đốt phá, trong đó có khách sạn Hilton - tòa nhà khách sạn cao nhất Nepal.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất