05/07/2023 11:10 GMT+7

Chưa được cấp phép đã móc cả quả đồi lấy đất san nền

Dù chưa được cấp phép, các doanh nghiệp ngang nhiên đào bới một quả đồi ở phường Hoài Thanh Tây (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để san lấp mặt bằng dự án khu tái định cư.

Chưa được cấp phép khai thác đất, các doanh nghiệp băm nát quả đồi để lấy đất san lấp khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc - Nam tại thị xã Hoài Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Chưa được cấp phép khai thác đất, các doanh nghiệp băm nát quả đồi để lấy đất san lấp khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc - Nam tại thị xã Hoài Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Tại khu vực đồi núi giáp ranh giữa 2 phường Hoài Hảo và Hoài Thanh Tây, thời gian qua các doanh nghiệp tổ chức khai thác đất rầm rộ khi chưa được cấp phép.

Móc cả quả đồi dù chưa được cấp phép khai thác

Khu vực diễn ra tình trạng khai thác trái phép này là một quả đồi nằm khuất trong khu vực rừng trồng keo của người dân.

Ngày 4-7, chúng tôi đến đây và nhận thấy quả đồi đã bị "móc" phần nhiều diện tích. Tại đây, nhiều xe múc đang hoạt động, hàng chục xe ben chạy ra vào chở đất cuốn bụi mịt mù.

Xe ben đi vào khu vực khai thác đất trái phép để lấy đất - Ảnh: LÂM THIÊN

Xe ben đi vào khu vực khai thác đất trái phép để lấy đất - Ảnh: LÂM THIÊN

Chúng tôi đi theo đoàn xe này và thấy đất đồi được chở đến san lấp cho dự án khu tái định cư (điểm số 7) phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn phường Hoài Hảo (thị xã Hoài Nhơn).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hoài Thanh Tây và Phòng Tài nguyên - Khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định) đều xác nhận khu vực trên chưa được cấp phép khai thác đất.

Xe khai thác đất trái phép tại một quả đồi thuộc phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Xe khai thác đất trái phép tại một quả đồi thuộc phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn (đại diện chủ đầu tư điểm tái định cư số 7), vị trí khai thác đất trên đang lập thủ tục, chưa được cấp phép.

"Việc này không ai cho phép, nhưng các đơn vị thi công đang chịu áp lực tiến độ, nên quá nôn nóng" - một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn nói.

Trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương

Theo ông Trần Đình Chương - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, để xảy ra tình trạng khai thác đất không phép, trái phép tại thị xã Hoài Nhơn, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương.

"Sau khi nắm được thông tin, sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ để có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - ông Chương nói.

Xe ben chở đất khai thác trái phép đến san lấp dự án khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Xe ben chở đất khai thác trái phép đến san lấp dự án khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Trong khi đó, lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn khẳng định thủ tục cấp phép mỏ khoáng sản tại khu vực này chưa hoàn tất, vì vậy đã yêu cầu dừng hoạt động khai thác đất để kiểm tra và làm rõ trách nhiệm.

Theo ông Lê Đăng Tuấn - chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng của địa phương đã đến hiện trường nhưng các xe đã "rút" đi hết. Hiện tại chính quyền đã xác định được doanh nghiệp vi phạm và đang lập thủ tục để xử lý theo quy định pháp luật.

Trả lời câu hỏi để xảy ra việc khai thác đất trái phép trong thời gian dài như vậy trên địa bàn, trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương như thế nào, ông Tuấn chỉ nói: "Thị xã sẽ có báo cáo bằng văn bản và sẽ thông tin cho báo chí sau".

Khởi tố người đàn ông khai thác trái phép 9.500m3 cát

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trương Văn Hóa (48 tuổi, trú xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 12-2022, ông Hóa thuê 2 người lái xe máy đào khai thác cát khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại vị trí bãi cát phía đông và phía tây cột mốc km 31 tỉnh lộ 639, huyện Phù Cát (Bình Định).

Kết quả định giá cho thấy ông Hóa tổ chức khai thác trái phép 9.500m3 cát tô, trị giá hơn 1,9 tỉ đồng.

San cả quả đồi để phân lô bán nền, doanh nghiệp bị phạt 105 triệu đồngSan cả quả đồi để phân lô bán nền, doanh nghiệp bị phạt 105 triệu đồng

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định xử phạt doanh nghiệp tự ý san cả quả đồi để phân lô bán nền về hành vi hủy hoại đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên