04/06/2026 15:01 GMT+7

Chưa đầy một tháng, Quảng Ngãi xử lý 23 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ

Các vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng mạnh. Chưa đầy 1 tháng, quản lý thị trường Quảng Ngãi đã xử lý 23 vụ, xử phạt 186 triệu đồng và buộc tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm.

sở hữu trí tuệ - Ảnh 1.

Một số yên xe giả thương hiệu bị tiêu hủy - Ảnh: T.M.

Ngày 4-6, ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi - cho biết đơn vị đang thực hiện cao điểm xử lý hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chưa đầy 1 tháng đã xử lý 23 vụ liên quan.

Theo ông Mân, hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn là vấn đề đáng lo ngại trên địa bàn. 

Sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và mạng xã hội khiến các đối tượng vi phạm có thêm nhiều cách thức che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Các mặt hàng có nguy cơ bị làm giả chủ yếu là thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, thời trang, giày dép, thiết bị điện tử, vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Đặc biệt, thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi. Nhiều sản phẩm có bao bì, nhãn mác giống hàng thật đến 90-95%, khiến người tiêu dùng khó nhận biết bằng mắt thường.

Tại Quảng Ngãi, từ ngày 7 đến 30-5, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra và xử lý 23 vụ vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng số tiền xử phạt hành chính là 186 triệu đồng. Đồng thời cơ quan chức năng buộc tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá hơn 103 triệu đồng.

Theo ông Mân, kết quả trên cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác chống hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên đây cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn tiềm ẩn và cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Một trong những thách thức lớn hiện nay là hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Nhiều người sử dụng tài khoản ảo, liên tục thay đổi tên gian hàng, xóa dữ liệu sau giao dịch hoặc bố trí kho hàng ở nhiều địa điểm khác nhau để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, phân tích dữ liệu và phối hợp với công an, cơ quan thuế cùng các đơn vị liên quan để phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, ngành công thương cũng khuyến khích doanh nghiệp chủ động bảo vệ thương hiệu, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng tem điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc để hạn chế nguy cơ bị làm giả.

Sở Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, mua sắm tại các địa chỉ uy tín và chủ động phản ánh các dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng nhằm góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

sở hữu trí tuệ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa liên quan sở hữu trí tuệ, hàng nhái - Ảnh: T.M.

Chưa đầy một tháng, Quảng Ngãi xử lý 23 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ - Ảnh 5.Siết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết tính đến 30-5-2026 các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là thực trạng nhức nhối hiện nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất