Chưa có chứng cứ về cáo buộc quân đội Israel gài bom vào đồ chơi trẻ em ở Gaza

Tin đồn lan truyền rằng Israel để lại "đồ chơi gài nổ" ở Gaza, song giới chức và tổ chức quốc tế khẳng định chưa có bằng chứng xác thực cho cáo buộc này.

quân đội Israel - Ảnh 1.

Thông tin gây xôn xao này xuất hiện trong bối cảnh lực lượng Israel bắt đầu rút khỏi một số khu vực của Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất - Ảnh: Snopes

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ tin đồn cho rằng quân đội Israel (IDF) đã để lại các vật phẩm nổ ngụy trang thành "gấu bông, búp bê và bóng nhiều màu sắc" sau khi rút quân khỏi Dải Gaza, với mục đích "dụ dỗ và sát hại trẻ em".

Nguồn gốc tin đồn được cho là bắt đầu từ bài đăng ngày 2-11 trên Facebook của ông Munir Al-Bursh, Giám đốc Cơ quan Y tế Gaza. Ông Al-Bursh cáo buộc quân đội Israel đã để lại "đồ chơi cài chất nổ", khiến nhiều trẻ em thiệt mạng.

Chưa có chứng cứ về cáo buộc quân đội Israel gài bom vào đồ chơi trẻ em ở Gaza - Ảnh 2.

Nhiều trang tin cho biết ông Munir Al-Bursh, Giám đốc Cơ quan Y tế Gaza, đã khẳng định thông tin này - Ảnh: Snopes

Theo Đài Al Jazeera, một số sĩ quan cảnh sát Palestine giấu tên cho biết họ đã phát hiện vật liệu nổ được ngụy trang dưới dạng lon đồ hộp, đồ chơi trẻ em và vỏ điện thoại.

Tuy nhiên, các quan chức Palestine thừa nhận hiện chưa có bằng chứng hình ảnh chứng minh cho các cáo buộc này.

Ngoài ra, trang kiểm chứng thông tin Snopes cũng cho biết họ chưa thể xác minh độc lập những thông tin được lan truyền.

Kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng nổ vào tháng 10-2023, bom mìn chưa nổ đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tại Gaza, đặc biệt đối với trẻ em.

Theo Tổ chức Nhân quyền Euro-Med, Israel đã thả hơn 70.000 tấn chất nổ xuống Gaza kể từ đầu chiến tranh, trong đó khoảng 10% chưa phát nổ.

Trong bài viết ngày 1-11, Al Jazeera cho biết hai gia đình Palestine đã bị thương do những vật thể có hình dạng giống đồ chơi hoặc lon thực phẩm.

Cụ thể, ông Tawfiq Al-Sharbasi kể rằng hai cháu 6 tuổi của ông tưởng một vật thể là đồ chơi, nhưng nó đã phát nổ, khiến cả hai bị thương.

Tại Khan Younis, một gia đình cũng cho biết một vật giống lon đồ hộp phát nổ, làm năm người bị thương, trong đó có trẻ em.

Khi được phỏng vấn, các lực lượng an ninh Gaza thừa nhận rằng họ thiếu thiết bị chuyên dụng để phát hiện và tháo gỡ các vật nổ ngụy trang.

Hiện phía Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã từ chối bình luận về cáo buộc trên, cho biết họ chỉ phản hồi khi có "thông tin cụ thể về từng vụ việc".

Bộ Y tế Gaza và Đài Al Jazeera cũng chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu xác minh của Snopes.

Quân đội Israel bị tố gài bom vào đồ chơi của trẻ em ở Gaza - Ảnh 4.Israel thừa nhận tên lửa lỗi, đánh trúng nhóm trẻ em ở Gaza

Quân đội Israel thông báo một tên lửa đã gặp trục trặc, đánh trượt mục tiêu vũ trang và trúng một nhóm thường dân khiến 6 đứa trẻ thiệt mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất